Ngôi trường mang tên danh nhân lịch sử Dương Tự Minh tròn 50 tuổi

Đức Trí | 12/11/2022, 17:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 12/11, các thế hệ thầy trò Trường THPT Dương Tự Minh (Thái Nguyên) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Từ ngôi trường với những lớp học tạm bằng tranh tre, nứa lá, đến nay Trường THPT Dương Tự Minh đã có cơ ngơi khang trang, “xanh-sạch- đẹp”, là trường có chất lượng giáo dục cao của tỉnh.

Tháng 4/1971, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên lần thứ IV đã ra Nghị quyết thành lập Trường phổ thông công nghiệp cấp 3 Thành phố Thái Nguyên. Đồng thời Thành ủy ra chủ trương “Vận động toàn Đảng, toàn dân thành phố Thái Nguyên tham gia xây dựng Trường phổ thông công nghiệp cấp 3 thành phố Thái Nguyên”. Và trường được xây dựng trên khu đồi “1000 lịch sử” với những nhà mái lá đơn sơ với sự chung tay xây dựng của nhân dân thành phố…

Ngày 24/2/1972 UBND tỉnh Bắc Thái ký quyết định thành lập “Trường phổ thông công nghiệp cấp 3 Thành phố Thái Nguyên” đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính (UBHC) thành phố và Ty Giáo dục về chuyên môn nghiệp vụ. Đây cũng là ngày khai giảng khóa học đầu tiên khai sinh ra trường THPT Dương Tự Minh hôm nay.

Những khóa học đầu trong điều kiện cả nước có chiến tranh, thầy và trò vừa học tập vừa lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Tháng 12/1972 khi giặc mỹ dùng siêu pháo đài bay B52 bắn phá Thành phố Thái Nguyên, UBHC thành phố đã ra lệnh cho trường sơ tán lên xã Phượng Tiến huyện Định Hóa để đảm bảo an toàn và tiếp tục hoạt động.

Ngôi trường mang tên danh nhân lịch sử Dương Tự Minh tròn 50 tuổi ảnh 1

NGND Trịnh Trúc Lâm, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của trường tới dự lễ Kỷ niệm.

Sau đó, do thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam Bắc. Đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng bắn. Được lệnh của UBHC thành phố thầy và trò lại trở về trường cũ vừa học tập, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu.

Năm 1987 Trường chuyển địa điểm mới, tiếp thu cơ sở vật chất của trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Thành phố Thái Nguyên) và định vị cho tới nay. Ngày 30/1/1997 UBND tỉnh Thái Nguyên đổi tên thành Trường THPT Dương Tự Minh. Từ đó Trường được vinh dự mang tên danh nhân lịch sử đất Thái Nguyên thế kỷ XII.

Ngày 24/12/1999, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án mở rộng và xây dựng công trình Trường THPT Dương Tự Minh và hoàn thành năm 2003. Một ngôi trường khang trang, hiện đại đã hoàn thành tọa lạc trên diện tích gần 10.000 m2 tại phường Quang Vinh cách trung tâm thành phố Thái Nguyên gần 3km, với đủ điều kiện để thầy trò thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

Ngôi trường mang tên danh nhân lịch sử Dương Tự Minh tròn 50 tuổi ảnh 2

Cô Hứa Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Tự Minh tại Lễ kỷ niệm.

Cùng đó, để thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đã tập trung đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Năm 2012 trường đạt trường chuẩn quốc gia lần thứ nhất, năm 2019 đạt trường chuẩn quốc gia lần thứ hai.

50 năm xây dựng và phát triển, trường đã có hơn 200 thầy cô đã và đang công tác tại trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Nhiều tấm gương nhà giáo tận tuỵ với trường lớp, với nghề, tiêu biểu như: NGND Trịnh Trúc Lâm (NGND đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên); Thầy Vũ Anh Tuyến, Cô Nguyễn Thị Hợp, Thầy Phan Vĩnh Thái…

Ngôi trường mang tên danh nhân lịch sử Dương Tự Minh tròn 50 tuổi ảnh 3

Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Nguyên tặng cờ, hoa nhà trường.

Nhiều thầy, cô giáo trưởng thành từ trường đã làm cán bộ quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi hoặc trưởng thành trong những lĩnh vực khác. Hiện trường có 52 cán bộ, giáo viên nhân viên trong đó đạt trên 35% trình độ ThS; giáo viên giỏi cấp tỉnh trên 75%.

Từ mái trường THPT Dương Tự Minh, nhiều thế hệ học sinh đã trở thành những lao động giỏi trong các nhà máy, xí nghiệp, trên mọi miền của tổ quốc… Nhiều học sinh là sỹ quan, các nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc; doanh nhân thành đạt; giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nước; nhiều học sinh đã trở thành ThS, TS, PGS…

Trường nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc năm học 1982 – 1983; Thủ tướng chính phủ tặng Bằng Khen năm 2008, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao Động hạng III (năm 1984 và 2009)…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mang tên danh nhân lịch sử Dương Tự Minh tròn 50 tuổi