Người bạn tin cậy của học trò

09/01/2024, 17:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công tác Đội góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Thời gian qua, các trường học đã đổi mới cách sinh hoạt, tiếp cận để khuyến khích, động viên học trò tham gia.

Hiến kế cho Đội

Thầy Trương Văn Hiện - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Công tác Đội được ban giám hiệu chú trọng, quan tâm. Nhà trường tạo mọi điều kiện từ thời gian, kinh phí, bố trí nhân lực phối hợp. Nhờ vậy, Tổng phụ trách Đội được hiến kế, tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, trải nghiệm… cho đội viên”.

Cùng đó, để học trò hào hứng tham gia các hoạt động, thầy Hiện luôn gần gũi, giao lưu, trò chuyện nhằm nắm bắt tâm lý lứa tuổi, hiểu mong muốn của học sinh. Năm học 2022 - 2023, thầy tham mưu phối hợp với Hội đồng Đội xã Hòa Bắc tổ chức chương trình “Hội đồng trẻ em cấp xã”.

Tại chương trình, đội viên được gặp gỡ lãnh đạo xã và nói lên ý kiến, nguyện vọng, đề cập tới chính sách, quyền trẻ em, mong muốn hỗ trợ về pháp luật, sức khoẻ, tâm lý… Thầy Hiện còn thông qua câu lạc bộ năng khiếu để lồng ghép các nội dung sinh hoạt Đội giúp học sinh được giao lưu học hỏi, tạo sự hứng thú, đoàn kết gần gũi bạn bè.

Trong năm học, Trường Tiểu học Hòa Bắc triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”; phong trào “Chúng con luôn bên mẹ”; tổ chức tọa đàm giao lưu với nhân chứng lịch sử dịp 22/12, thăm hỏi động viên tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

“Đặc biệt, các hoạt động “Nuôi heo đất”; “Kế hoạch nhỏ”; “Đôi bạn cùng tiến” “Bạn giúp bạn” đã giúp học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, hỗ trợ nhau học tập để cùng tiến bộ; xây dựng và lan tỏa giá trị tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” đến học sinh toàn trường”, thầy Hiện chia sẻ.

Không dừng ở đó, thầy Hiện đã triển khai phong trào “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, cuốn sách hay, tấm gương sáng” nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận việc đọc, say mê và yêu quý sách. Phong trào “Xây dựng trường lớp an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp” “Vì cổng trường bình yên”; tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường” có sự xuất hiện của diễn giả truyền cảm hứng, chuyên gia, lãnh đạo địa phương, bộ đội… cùng trò chuyện, giao lưu để học sinh hiểu và biết trân trọng giá trị cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Thúy Vân - Trường THCS Tân Thành (TP Đồng Xoài, Bình Phước) cùng học trò. Ảnh: NVCC
Cô Nguyễn Thị Thúy Vân - Trường THCS Tân Thành (TP Đồng Xoài, Bình Phước) cùng học trò. Ảnh: NVCC

Cùng tiến bộ

Gắn bó với công tác Đội khá lâu, cô Nguyễn Thị Thúy Vân - Trường THCS Tân Thành (TP Đồng Xoài, Bình Phước) khẳng định: “Hoạt động Đội không chỉ nói lý thuyết suông mà phải cùng học sinh thực hiện nhiều hoạt động để tạo sự gần gũi, phát huy tích cực; từ đó thôi thúc các em tham gia phong trào Đội”.

Là Tổng phụ trách Đội, cô Vân luôn tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Đặc biệt, em nào có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ ly hôn sống với ông bà, người thân, thiếu tình yêu thương, mang tâm lý tự ti, mặc cảm, rụt rè, khó tiếp cận… càng được cô quan tâm hỗ trợ. Cô luôn sát sao, động viên, gần gũi để các em hòa nhập tập thể, tích cực tham gia phong trào và học tập. Với sự cần thiết và hữu ích từ công tác Đội mang lại cho học trò, cô tự hứa dù áp lực công việc, bận rộn đến đâu cũng sẽ gắn bó với ngành Giáo dục để được đồng hành, hỗ trợ học sinh.

“Đối với đội viên khó khăn về vật chất, tôi tìm cách hỗ trợ; thiếu thốn tình cảm tôi động viên, an ủi, tâm sự để học sinh thấy được sự gần gũi của cô giáo. Từ đó, các em sẽ yêu thương, xem cô như chỗ dựa, có người đồng hành trong học tập và hoạt động phong trào của trường lớp. Sau tất cả, tôi mong muốn tạo nên môi trường thân thiện, gần gũi giữa trò với trò; thầy với trò”, cô Thúy Vân cho biết.

Cùng đó, hằng năm Trường THCS Tân Thành tạo ra nhiều sân chơi phù hợp với mọi học sinh như: Thi vẽ tranh an toàn giao thông, sắc màu ASEAN, vẽ tranh về Bác; thi kể chuyện, văn nghệ, cắm hoa, chơi các trò chơi dân gian…

Là đội viên Trường Tiểu học Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội), em Nguyễn Ngọc Thanh Chi chia sẻ: “Tham gia hoạt động Đội, cô Tổng phụ trách đã chỉ cho chúng em nhiều kỹ năng từ hoạt động trải nghiệm. Cô dạy học sinh biết đoàn kết, giúp đỡ nhau, không chia bè phái, tránh xa bạo lực học đường. Qua hoạt động đọc sách, cô giúp học sinh hiểu thêm về văn học, biết tự tìm kiếm thông tin, tham gia cuộc thi bổ ích trên mạng… Thông qua phong trào, công tác Đội, nhiều bạn trong lớp đã cởi mở, tích cực, năng động hơn trong giao tiếp; mạnh dạn phát biểu xây dựng bài, chủ động trong học tập nhóm…”.

“Thông qua hoạt động Đội, chúng tôi lồng ghép giáo dục phòng chống bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản, giới tính. Đặc biệt, nhà trường thành lập các tổ tư vấn, tâm lý học đường kết hợp triển khai hoạt động Đội để dạy học sinh biết “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục đạo đức lối sống; kết nối học sinh các khối, khuyến khích phát huy những phẩm chất tốt đẹp của đội viên để phấn đấu trở thành những đoàn viên tốt”. - Cô Đỗ Thị Mỹ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Giang (huyện Hoa Lư, Ninh Bình)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người bạn tin cậy của học trò