Người dân bám trụ trong khu tập thể chờ sập ở Hà Nội
Theo Thủy Hà•05/06/2024 07:38
Mặc dù nhà chung cư cũ G6A tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) được cảnh báo thuộc diện nguy hiểm cấp độ D, bị rào tôn quây kín, một số hộ dân vẫn quyết ở lại, bám trụ, không chịu đi tạm cư.
Khu tập thể G6A thuộc khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) có chiều cao 5 tầng với diện tích xây dựng hơn 500 m2. Khu tập thể này được đưa vào sử dụng từ năm 1987 gồm 2 đơn nguyên với 49 căn hộ. Hiện, khu nhà đã xuống cấp trầm trọng và cơ quan chức năng đã xếp vào danh sách công trình cấp độ D, thuộc diện khu tập thể nguy hiểm.
Khu vực xung quanh nhà được bao bọc bằng tấm tôn và chỉ còn một lối ra, vào ở ngõ 16 trên đường Nguyên Hồng.
Khu chung cư này đã xuống cấp từ nhiều năm nay và có thể sập đổ bất cứ lúc nào.
Sau khi các gia đình di dời, căn hộ được niêm phong bằng cách quây tôn kín.
Sau khi các gia đình di dời đến nơi ở mới, nhiều tầng nhà thuộc khu tập thể 5 tầng này tràn ngập rác thải.
Đồ dùng hỏng hóc bị vứt bỏ lại dọc lối lên xuống cầu thang.
Đường ống nước lộ thiên, rỉ sét, nằm chỏng trơ một góc.
Đường dây điện phủ đầy bụi được lắp đặt một cách tạm bợ, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao vì mặc dù các hộ dân đã chuyển đi nhưng khu nhà này vẫn được cấp điện.
Công tơ điện của một số hộ bám trụ vẫn hoạt động.
Mặc dù đã được dán thông báo khu nhà thuộc diện nguy hiểm cấp độ D, nhưng tòa nhà này vẫn còn một vài gia đình bám trụ, bất chấp lời cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu di dời của cơ quan chức năng. Họ chưa đồng ý di dời do vẫn chưa được xác định nhà đầu tư và cam kết tiến độ cải tạo khu tập thể.
Có gia đình sống tại đây đã 30 năm nay, khi được hỏi vì sao không di dời thì nhận được câu trả lời là sống ở đây lâu đã quen rồi, nhà vẫn còn tốt, không có gì là nguy hiểm cả. Vậy nên cả gia đình vẫn quyết bám trụ.
Trước khuôn viên của nhà chung cư, họ tận dụng khoảng trống để trồng rau, cây cảnh.
Sau 37 năm sử dụng, tòa nhà trở nên nhếch nhác, hoang tàn và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hay đổ sập, đe dọa đến tính mạng của người dân sống tại đây.
Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội lên kế hoạch cải tạo 10 khu chung cư cũ, bao gồm 4 khu chung cư có nhà cấp độ D, cấp độ nguy hiểm, gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, nhà của Bộ Tư pháp và sáu khu có tính khả thi để cải tạo là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc Hà Nội nghiên cứu miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh lập tức nhận được sự đồng tình của tất cả cử tri và đại biểu tham dự buổi tiếp xúc. Nhiều ý kiến chia sẻ về gợi mở này cũng mong Hà Nội triển khai ngay.
Các địa phương ưu tiên nguồn lực của địa phương để khẩn trương số hóa tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức cấp huyện trước khi kết thúc hoạt động và cấp xã trước khi được tổ chức lại.
(GDTĐ) - Hướng tới những ngày lễ trọng đại của đất nước và nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, ngày 18/4/2025, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines chính thức ra mắt chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN-A868 với thiết kế đặc biệt, nổi bật hình ảnh chim Lạc – biểu tượng thiêng liêng của văn hóa Việt Nam, gắn liền với cội nguồn dân tộc và khát vọng vươn xa, trường tồn.
Một quốc gia muốn đi xa, trước hết phải biết đi sớm. Và đi sớm nhất, chính là đi từ những bước đầu tiên của trẻ thơ, đầu tư và ươm mầm ước mơ cho những đứa trẻ. Trong tinh thần đó, chủ trương lần này của Đảng là một quyết sách lịch sử, một cam kết lâu dài, và một biểu hiện sinh động của tầm nhìn kiến tạo vì con người.