Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây
Theo Phùng Linh - Đức Nguyễn•10/09/2025 13:44
Sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây, nước sông Tô Lịch dâng cao, cá theo dòng chảy về, nhiều người dân mang vợt, cần câu để bắt cá, trải nghiệm sự thay đổi của dòng sông.
Ngày 9/9, tuyến kênh dẫn nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch bắt đầu được vận hành, giúp cải thiện dòng chảy vốn ô nhiễm lâu năm.
Nước trong xanh hơn, mực nước dâng cao bất ngờ đã mang theo lượng lớn cá xuôi về hạ nguồn, khiến con sông như “thức giấc” sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh ô nhiễm.
Trên nhiều đoạn sông, từ Hoàng Quốc Việt, Láng Hạ đến Khương Đình, người dân tò mò chăm chú nhìn sự đổi khác của dòng sông.
Nhiều người dân còn tranh thủ mang vợt, rổ nhựa để trải nghiệm bắt cá tại đây.
Sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây, dòng sông Tô Lịch đổi màu xanh, khác hẳn hình ảnh đen kịt, nặng mùi trước đây. Chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Thành (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) mang cần ra sông câu cá. Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, ông câu được 2 con cá quả dưới con sông nổi tiếng ô nhiễm.
Ông Thành vui vẻ khi vừa câu thêm được con cá rô phi nữa: “Lâu lắm rồi mới thấy sông Tô Lịch có nhiều cá thế này. Trước đây dòng sông chỉ bốc mùi, nay có nước từ Hồ Tây bổ cập, vừa sạch hơn lại có cá bơi lội, bà con ai cũng bất ngờ.”
Nhiều loại cá cùng tôm, ốc xuất hiện trên sông Tô Lịch.
Theo đại diện Ban Nông nghiệp, hiện nay mực nước hồ Tây đảm bảo để dẫn nước về sông Tô Lịch. Dự kiến trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho dòng sông.
Nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ được dẫn về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm. Nhờ vậy, sông Tô Lịch sẽ chính thức có dòng chảy, với mực nước duy trì 3,5m.
Cùng với bổ cập nước, nạo vét bùn, Hà Nội cũng triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để làm sống lại sông Tô Lịch như: xây đập dâng giữ nước, xây cống gom toàn bộ cống nước thải dọc hai bên sông, tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang bờ sông…
Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Do không có nguồn nước bổ cập, những năm qua con sông trở thành nơi thoát nước thải và một phần của nước mưa vào mùa mưa. Hà Nội đã có nhiều kế hoạch khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng đều không hiệu quả.
Trước nhiều ý kiến về kiến trúc xây đập dâng giữ nước trên sông Tô Lịch mà báo Tiền Phong đã phản ánh trước đó, đại diện chủ đầu tư vừa có thông tin về việc này.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Mục tiêu đưa giáo dục Việt Nam lọt top 20 thế giới vào năm 2045 theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị không phải là khẩu hiệu viển vông, mà là khát vọng chính đáng, gắn liền với thực lực và tiềm năng dân tộc.
Ngay thời điểm giữa tuần này (19-21/11), vũ trụ tài chính dường như đang mở ra một cánh cửa thịnh vượng đặc biệt cho 3 con giáp này. Đây là giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của vận khí chung, tạo ra những cơ hội vàng cho người biết nhanh chóng nắm bắt.
Hơn 10 năm đứng lớp ở xã Hồng Thái (Tuyên Quang), cô giáo Dương Kim Ngân vừa dạy học, vừa làm công tác “giữ học trò” giữa vùng núi còn nặng hủ tục tảo hôn
Gần 20 năm qua, tại Trường Tình thương (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), cô giáo Đỗ Thị Hạnh miệt mài bám lớp, "gieo con chữ" cho học sinh là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hay phải tự mưu sinh từ bé. Cô đã trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao thế hệ học trò kém may mắn.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ cho giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Nhờ đó, công tác dạy và học ở vùng khó khăn đang có những chuyển biến đáng kể.
Theo lộ trình, giai đoạn 1, Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung phụ cấp cho nhân viên trường học 20%; tăng đều 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông.
Vụ án Shark Thủy và Tập đoàn Egroup khiến nhiều phụ huynh “mắc kẹt" khi yêu cầu Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders hoàn học phí. Họ liên tục gửi đơn cầu cứu nhưng vẫn chưa biết khi nào được nhận lại tiền.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ cho giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Nhờ đó, công tác dạy và học ở vùng khó khăn đang có những chuyển biến đáng kể.