Tuyển sinh - du học

Người học tiến sĩ ở Đại học Y Hà Nội đông nhất từ trước đến nay

10/12/2025 12:45

Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển được 280 nghiên cứu sinh tiến sĩ, là mức kỷ lục, do có nhiều chính sách hỗ trợ và môi trường uy tín, theo Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú.

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) ngày 8/12 tổ chức nhập học đợt 2 cho hơn 100 nghiên cứu sinh. Tính cả đợt 1 hồi cuối tháng 9, năm nay, trường tuyển được 280 nghiên cứu sinh.

"Đây là một cột mốc ấn tượng trong hoạt động đào tạo sau đại học", trường đánh giá.

Tối 9/12, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, cho biết số nghiên cứu sinh tuyển được năm nay đạt 86% chỉ tiêu trường được cấp - cũng cao nhất từ trước đến nay. Năm ngoái, trường chỉ tuyển được 193 ứng viên, đạt 81%.

Ông Tú nhìn nhận có 4 lý do để đạt được kết quả trên. Một là trường đã điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp với từng ngành, chuyên ngành và năng lực hướng dẫn của các bộ môn. Hai là chính sách hỗ trợ giảng viên làm nghiên cứu sinh, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế.

Ba là hỗ trợ để nghiên cứu sinh có điều kiện học tập, nghiên cứu thuận lợi. Bốn là uy tín, chất lượng và môi trường nghiên cứu của Y Hà Nội ngày càng nâng cao, tạo sức hút với nghiên cứu sinh khắp cả nước.

Hiện, một trong những điều kiện để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đại học Y Hà Nội là có hai bài báo khoa học, đăng trên các tạp chí trong nước. Theo ông Tú, trường nằm trong số ít cơ sở đào tạo yêu cầu chuẩn đầu ra khắt khe. Ứng viên phải có tối thiểu một bài báo quốc tế trong danh mục cơ sở dữ liệu khoa học uy tín ISI/Scopus. Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ yêu cầu có công bố trên tạp chí uy tín trong nước.

Các nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2025 của trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU
Các nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2025 và giảng viên trường Đại học Y Hà Nội, ngày 8/12. Ảnh: HMU

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm 1902, hiện là trường đào tạo khối ngành sức khỏe hàng đầu cả nước.

Sau đại học, học viên khối ngành này có hai hướng đi: học thạc sĩ, tiến sĩ theo hệ thống văn bằng quốc gia, hoặc học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, II theo hướng chuyên sâu. Hai nhóm tương đồng về chế độ tiền lương, điều kiện bổ nhiệm quản lý, lãnh đạo trong cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, bằng tiến sĩ là tiêu chuẩn để giảng dạy, mở ngành ở trường đại học và xét chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Học phí với nghiên cứu sinh năm 2025 ở trường Đại học Y Hà Nội là 84 triệu đồng một năm (10 tháng), với hầu hết ngành. Bốn ngành thu học phí thấp hơn là Dịch tễ học (77,75 triệu đồng), Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Quản lý y tế (đều 59 triệu đồng/năm).

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/nguoi-hoc-tien-si-o-dai-hoc-y-ha-noi-dong-nhat-tu-truoc-den-nay-4991759.html
Copy Link
https://vnexpress.net/nguoi-hoc-tien-si-o-dai-hoc-y-ha-noi-dong-nhat-tu-truoc-den-nay-4991759.html
Bài liên quan
Kỳ vọng đột phá trong đào tạo tiến sĩ
Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đề xuất chính sách hỗ trợ học bổng toàn phần cho người học trình độ tiến sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người học tiến sĩ ở Đại học Y Hà Nội đông nhất từ trước đến nay