Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện đủ đảm bảo cho sản xuất và tiêu dùng đến hết tháng 4/2026.

Chiều 4/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, liên quan đến nguồn cung xăng dầu, xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông từ 28/2 đang tiếp tục leo thang căng thẳng, đến nay đã gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu cũng như nguồn cung năng lượng khí.
Quy mô và mức độ ảnh hưởng đến nay đã vượt qua cơn sốc dầu mỏ những năm 1970, làm đảo lộn nền kinh tế thế giới khi đó.
Trước tình hình này, ngay từ đầu tháng 3/2026, Bộ Chính trị và Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ động xây dựng hai kịch bản điều hành xăng dầu: Kịch bản ngắn hạn dưới 4 tuần và kịch bản dài hạn kéo dài đến hết tháng 4 để sẵn sàng đối phó với các tình huống xấu nhất
Việc điều hành dựa trên 5 nguyên tắc cốt lõi, bao gồm đảm bảo an ninh năng lượng, cập nhật sát giá thế giới và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng
Về tình hình thực tế, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ít nhất đến hết tháng 4/2026
Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu đạt khoảng 3,2 triệu m3 cùng với tồn kho trong nước hiện đang ở mức cao khoảng 2,6-2,8 triệu m3.
Song song với nguồn nhập khẩu, sản xuất nội địa cũng ghi nhận kết quả tích cực với sản lượng khai thác tính đến hết tháng 3 tăng 10%
Để duy trì sự ổn định, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân
Để ứng phó với những biến số khó lường trong thời gian tới, Bộ Công Thương đang triển khai đồng loạt nhiều nhóm giải pháp chiến lược
"Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng kịch bản điều hành cho các tháng tiếp theo, tăng cường ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu để điều hành thị trường hiệu quả", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh