Lây lan trong toà nhà?
Vừa qua, chung cư Vạn Đô (quận 4, TPHCM) phát hiện nhiều trường hợp dương tính với Covid-19. Đáng lưu ý, những người này sống ở các căn hộ nằm gần nhau, có cửa thông gió cùng hành lang hoặc nằm cùng trục ở trên và dưới. Cư dân ở đây được khuyến cáo đóng kín cửa chính, cửa thông gió nhà vệ sinh, ô thông gió giao với các khu vực có không gian chung như hành lang.
Trong khi đó, chung cư Lexington (TP Thủ Đức) đang cho vận hành hệ thống quạt hút trục phòng rác các tầng liên tục ngày đêm. Nhờ đó, luôn tạo ra áp lực âm hút không khí chỉ có thể đi vào và không thể thoát ra. Ban quản lý khuyên các hộ nên mở quạt hút nhà vệ sinh 5 - 10 phút trước khi mở cửa vào. Như vậy, không khí sẽ được làm loãng. Cư dân cũng được khuyến cáo đổ nước vào phễu thoát sàn của ban công, sàn nhà vệ sinh để giảm khí bẩn và mùi cống thoát ra xung quanh.
Cụm nhà chung cư Tam Phú, TP Thủ Đức cũng phát hiện nhiểu ca dương tính cùng toà, cùng trục đứng. Nhóm căn hộ này cùng lấy gió từ một giếng trời, nhất là quạt thông gió từ các nhà vệ sinh.

Ý kiến trái chiều
Nghiên cứu do PGS.TS. Trần Văn Hiếu, Nguyễn Lê Duy - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM thực hiện cho thấy: Tại một chung cư ở Hàn Quốc, các ca nhiễm được phát hiện đều nằm cùng theo một chiều thẳng đứng với ca nhiễm đầu tiên.
Theo nhóm nghiên cứu, các căn tại toà chung cư này có lỗ thoát khí tại các phòng tắm thông ra một lối thoát khí chung của toà nhà. Mặt khác, vì đây là chung cư kiểu cũ nên không có hệ thống lưới lọc giữa lỗ thoát khí các căn hộ và hệ thống thoát khí chung. Điều này khiến cho các vi giọt từ các căn hộ khởi phát có thể di chuyển đến các căn hộ khác.
Để có thể ngăn chặn sự phát tán trong các khu chung cư, các toà nhà văn phòng có sử dụng chung hệ thống thông khí hay xả thải, nhóm nghiên cứu khuyến cáo:
- Đóng và thường xuyên khử khuẩn các cửa sổ, cửa lùa;
- Chặn một chiều ống thông hơi tại các đường ống/hệ thống thông khí chung;
- Sử dụng các tấm lọc HEPA hay ULPA trong trường hợp buộc phải sử dụng hệ thống điều hoà/thông hơi (văn phòng, chung cư vào mùa nóng);
- Sử dụng tấm lọc carbon để loại bỏ bớt CO2 trong nhà;
- Tận dụng tối đa sự lưu thông khí tự nhiên, mở cửa sổ phía ngoài trời nếu có thể, và kiểm soát độ ẩm (độ ẩm vào khoảng 40 - 60%);
Trong khi đó, bác sĩ Trương Hữu Khanh - chuyên gia dịch tễ, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) nhận định: "Giếng trời chung cư là lấy gió từ trên trời thổi vào các căn hộ, chứ không thể tự nhiên từ căn hộ thổi ngược lên trên. Khi nóng thổi từ dưới lên, virus sẽ chết".
Chuyên gia này nhấn mạnh, căn hộ có người F 0 cũng bị gió thổi vào. Do đó, hơi thở của người F0 không thể chui ra khung thông gió. Do đó, theo bác sĩ Khanh, người dân cần chú ý đến khả năng lây lan từ hành lang, tay nắm cửa và thang máy chung cư.