Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đại học từ năm 2026, đặt ra câu hỏi: Bao nhiêu là hợp lý để vừa giảm tải hệ thống, vừa bảo đảm cơ hội cho thí sinh?
Mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học tốp đầu và một số ngành “hot” như: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý… tiếp tục tuyển bổ sung.
Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận nhiều trục trặc, từ cách quy đổi điểm chưa thống nhất, điểm chuẩn tăng cao bất ngờ đến sự cố kỹ thuật của hệ thống. Những bất cập này khiến thí sinh và phụ huynh thêm phần lo lắng trong hành trình tìm kiếm cơ hội vào giảng đường.
Kỳ xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) khép lại, nếu bạn chưa may mắn ở NV1, đừng vội lo lắng vẫn còn rất nhiều cánh cửa rộng mở ở các đợt xét tuyển bổ sung.
Với kỷ lục hơn 7,6 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển cùng quy trình lọc ảo khác biệt, các trường đại học cho biết hết sức thận trọng khi đưa ra mức điểm chuẩn năm 2025.
Chỉ tiêu tuyển sinh 2025 của Trường Đại học Công Thương TPHCM là 8.500 thí sinh, nhưng có 110.000 thí sinh đăng ký với 178.000 nguyện vọng, dù vậy điểm chuẩn trường này vẫn được dự đoán sẽ giảm
Sau gần 2 ngày nộp lệ phí xét tuyển theo lịch của Bộ GD-ĐT quy định cho thí sinh ở 34 tỉnh/thành, nhiều thí sinh thắc mắc nếu nộp không đúng ngày hoặc đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng chỉ chọn một số nguyện vọng để nộp lệ phí có được hay không?
Nhiều thí sinh đã đăng ký xét tuyển vài chục nguyện vọng trên hệ thống nay đổi ý muốn bỏ bớt số lượng nguyện vọng để đỡ tốn lệ phí. Việc này có được chấp nhận?
Theo quy định, trước 17 giờ ngày 28/7, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh mới công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2025–2026 vào các trường trung học phổ thông công lập chưa tuyển đủ chỉ tiêu thuộc khu vực 1 (địa bàn TP Hồ Chí Minh cũ).