Việc Hà Nội công bố sớm môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã giúp các nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp học sinh ổn định tâm lý, giảm áp lực.
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên thuộc vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng sâu vùng xa được lên 'chuyến xe đoàn viên' để về quê ăn tết. Sinh viên ở lại thì được tham gia nhiều hoạt động để vơi nỗi nhớ nhà.
Từ ngày 3/2 đến 3/3/2026, phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh thực hiện rà soát, xác nhận thông tin tuyển sinh đầu cấp cho học sinh vào lớp 1, lớp 6 trên hệ thống trực tuyến. Trong ngày đầu mở cổng, một số trục trặc kỹ thuật và sai sót thao tác đã phát sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết các lỗi phổ biến, đồng thời đưa ra hướng dẫn và lưu ý quan trọng nhằm tránh ảnh hưởng đến quá trình phân tuyến, tuyển sinh.
Được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường không chỉ vinh dự, mà còn là khởi đầu của hành trình dấn thân với tinh thần trách nhiệm cao.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh triển khai đợt tuyển dụng bổ sung hơn 1.400 giáo viên cho năm học 2025 - 2026, tập trung vào các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Từ những lớp học trực tuyến ở điểm trường lẻ đến mô hình thư viện số, STEM vùng cao, chuyển đổi số giáo dục đang từng bước tháo gỡ “nút thắt” nghèo thông tin. Khi tri thức được số hóa và lan tỏa từ nhà trường ra cộng đồng, con đường thoát nghèo trở nên bền vững hơn.
Trong bối cảnh đào tạo công nghệ thông tin đang đối mặt với bài toán sinh viên thiếu trải nghiệm thực tế, mô hình học gắn với dự án sản xuất được đánh giá là một hướng tiếp cận giúp thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp sáng tạo như phát triển game.
Ngày 19/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn triển khai Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/12/2025) quy định một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.
(GDTĐ) - Hà Nội, ngày 16/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Kenan Foundation Asia tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam” giai đoạn 2021–2025. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, cùng đại diện các Sở GD&ĐT (TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh), cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên nguồn và giáo viên các trường THCS tham gia dự án.
Từ năm 2026, nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển, trong đó một số ngành không còn sử dụng các tổ hợp truyền thống như A00 (toán - lý - hóa), C00 (văn - sử - địa). Sự thay đổi này khiến thí sinh và phụ huynh băn khoăn, song theo các chuyên gia, đây là điều chỉnh tất yếu, đòi hỏi thí sinh chủ động tìm hiểu thông tin và chuẩn bị phù hợp để thích ứng.