Nhận định Ma-Rốc vs Croatia 17h ngày 23/11

Pv | 23/11/2022, 14:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Giáo dục Thủ đô giới thiệu nhận định trận Morocco vs Croatia bảng B World Cup 2022 thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu.

nhan-dinh-morocco-vs-croatia.jpeg

3 điểm đầu tiên cho Croatia?

Ở bảng F VCK World Cup 2022 quy tụ 4 đội tuyển gồm Bỉ, Canada, Ma-Rốc và Croatia. Ở bảng đấu này, Bỉ được đánh giá cao nhất. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của rất nhiều những cầu thủ từng được đánh giá là thế hệ vàng của bóng đá Bỉ, bởi vậy Bầy quỷ đỏ đặt quyết tâm cực cao. Croatia hiện đang là đương kim Á quân của World Cup, trong khi đó đây là lần thứ hai trong lịch sử, Canada góp mặt ở World Cup. Còn với Ma-Rốc, họ có lần thứ 6 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù không được đánh giá cao như Bỉ hay Croatia, nhưng Ma-Rốc tuyên bố sẵn sàng làm nên chuyện ở Qatar. Trong tay HLV Walid Regragui đang sở hữu một số ngôi sao chơi bóng ở châu Âu như thủ môn Yassine Bounou (Sevilla), hậu vệ Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), tiền vệ Hakim Ziyech (Chelsea) và tiền đạo cắm Youssef En-Nesyri (Sevilla). Về mặt lý thuyết, nếu những cái tên này tỏa sáng, Ma-Rốc hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Ở lượt trận ra quân, Ma-Rốc sẽ đối đầu với Croatia. Đội bóng của HLV Walid Regragui có bước chạy đà ấn tượng cho giải đấu tại Qatar. Theo đó, đội bóng tới từ châu Phi thắng tới 3 và chỉ hòa 2 trong 5 trận gần đây nhất. Phong độ ấn tượng gần đây giúp họ tự tin hơn rất nhiều, nhưng để giành điểm trước á quân World Cup 2018 là chuyện không hề dễ dàng. 

Trong quá khứ, đại diện Bắc phi thua 7/10 trận gần nhất tại các VCK World Cup họ góp mặt. Chỉ 3 tháng trước thềm VCK World Cup 2022, LĐBĐ Ma-Rốc bất ngờ sa thải HLV trưởng Vahid Halilhodzic chỉ vì ông gạt bỏ ngựa chứng Hakim Ziyech ra khỏi đội tuyển. Walid Regragui lên thay lập tức gọi lại tiền vệ sáng tạo của Chelsea để làm vừa lòng fan và LĐBĐ nước này. Dẫu vậy, sự thay đổi đột ngột trên thượng tầng khiến nội bộ tồn tại bất ổn.

Bên kia chiến tuyến, dù những cái tên đã cùng Croatia vào trận chung kết World Cup 2018 như Ante Rebic, Mario Mandzukic hay Ivan Rakitic không còn góp mặt ở World Cup 2022, nhưng đội hình Croatia dự giải đấu ở Qatar vẫn được đánh giá khá cao. HLV Zlatko Dalic mang đến giải đấu năm nay một đội hình có sự kết hợp hài hoà giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cựu binh như Dejan Lovren, Domagoj Vida, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric được coi là chỗ dựa tinh thần cho các tài năng trẻ Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Sucic.

Do không có bất cứ sự thiếu vắng đáng tiếc nào vì chấn thương nên thầy trò Dalic đang tự tin có thể đi sâu ở giải đấu năm nay. Tuyến giữa của Croatia được đánh giá rất cao với bộ ba tiền vệ đẳng cấp thế giới gồm Modric, Kovacic và Brozovic. Cả ba đều dày dạn kinh nghiệm và có nhiều năm khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu. Zlatko Dalic đã có 5 năm làm việc trên cương vị HLV trưởng của Croatia, ông hiểu rất rõ các học trò của mình. 

Lúc này, đội bóng sọc caro đang có được phong độ hứng khởi khi thắng liên tiếp 5 trận đấu gần nhất tại mọi mặt trận. Xa hơn, họ chỉ thua duy nhất 1 lần ở 19 trận đấu mới đây. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 1-0 trước ĐT Pháp tại vòng bảng UEFA Nations League. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của những lão tướng như Modric, Perisic, do đó họ rất muốn để lại dấu ấn. Nhận định Ma-Rốc vs Croatia nghiêng một chút về phía đội bóng của châu Âu. Rõ ràng, với phong độ ổn định và chiều sâu đội hình vượt trội, 3 điểm thuộc về Croatia là kết quả dự đoán trước.

nhan-dinh-morocco-vs-croatia(1).jpeg

Thông tin xung quanh Morocco vs Croatia

Đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa Ma-Rốc và Croatia tại FIFA World Cup. 

Croatia đã thắng hai trận đấu tại FIFA World Cup trước các đối thủ châu Phi với tổng tỷ số 6-0 (4-0 trước Cameroon năm 2014, 2-0 trước Nigeria năm 2018).

Đây sẽ là lần thứ sáu Ma-Rốc tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới, nhưng họ đã không vượt qua vòng bảng kể từ năm 1986, khi cuối cùng bị loại bởi Đức ở vòng 16 đội (0-1).

Ma-Rốc chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất tại FIFA World Cup (hòa 2, thua 7), trận thắng 3-0 trước Scotland năm 1998 ở vòng bảng.

13 trong số 14 bàn thắng của Ma-Rốc tại Giải vô địch bóng đá thế giới được ghi từ thế trận mở. 

Đây là lần thứ 6 Croatia tham dự FIFA World Cup. Trong 5 lần trước đó, họ hoặc bị loại ở vòng bảng (3 lần) hoặc ít nhất vào đến bán kết (2 lần, bao gồm cả trận chung kết năm 2018).

Croatia đã thua trận mở màn ở ba trong số năm lần tham dự World Cup, ngoại trừ các năm 1998 (lọt vào bán kết) và 2018 (lọt vào chung kết).

Luka Modric đã có nhiều lần ra sân tại các giải đấu quốc tế lớn hơn bất kỳ cầu thủ Croatia nào khác (25). 

Ivan Perisic đã tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác cho Croatia trong lịch sử các giải đấu lớn (9 bàn + 5 kiến tạo ở World Cup + Euro).

Thông tin lực lượng 

Ma-Rốc: Abdelhamid Sabiri và Abdessamad Ezzalzouli vắng mặt vì chấn thương

Croatia: Không gặp vấn đề về lực lượng

Phong độ gần đây của Ma-Rốc

Morocco vs Croatia

Phong độ gần đây của Croatia

Morocco vs Croatia
anh-chup-man-hinh-2022-11-23-luc-17.00.56.png
Bài liên quan
3 nàng Wags của cầu thủ quê Thanh Hóa: Vợ Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng sexy nhất?
Nhan sắc ba nàng Wags là vợ, bạn gái của cầu thủ quê Thanh Hóa gồm Yến Xuân, Dianka Zakhidova và Diễm Quỳnh gây chú ý vì quá nóng bỏng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhận định Ma-Rốc vs Croatia 17h ngày 23/11