Giáo dục

Nhiều trường đại học ứng dụng trợ lý ảo trong công tác tuyển sinh

19/04/2025 08:09

Việc sử dụng trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số giáo dục và tư vấn tuyển sinh.

Tư vấn tuyển sinh liên tục 24/7

Mới nhất, với mục tiêu hỗ trợ phụ huynh, học sinh và người học tiềm năng tra cứu thông tin, định hướng ngành nghề và giải đáp các thắc mắc liên quan đến quá trình học tập, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) chính thức ra mắt trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo mang tên UEH AI Chatbot - giải pháp công nghệ toàn diện hoạt động liên tục 24/7.

Sản phẩm được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mã nguồn mở, tích hợp cùng kho dữ liệu nội bộ phong phú của UEH. Nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), trợ lý ảo có thể tương tác mượt mà, trả lời chính xác nhiều loại câu hỏi về chương trình đào tạo, yêu cầu đầu vào, định hướng nghề nghiệp và các hỗ trợ học tập khác.

Theo thông tin từ UEH, việc áp dụng Chatbot AI trong tuyển sinh là một phần trong chiến lược "Hướng nghiệp bền vững" mà nhà trường đang theo đuổi. Thay vì phải gọi điện thoại hay chờ đợi email phản hồi, phụ huynh và học sinh giờ đây có thể nhận được câu trả lời tức thì – từ những vấn đề cơ bản đến chuyên sâu – thông qua hình thức trò chuyện trực tuyến.

UEH AI Chatbot không chỉ đơn thuần là một công cụ trả lời tự động, mà còn có khả năng lưu trữ thông tin người dùng, đảm bảo tính bảo mật và có thể tích hợp với các nền tảng phần mềm thứ ba trong tương lai.

Ở giai đoạn đầu, trợ lý ảo tập trung phục vụ công tác tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp. Tuy nhiên, theo kế hoạch phát triển, UEH AI Chatbot sẽ tiếp tục được nâng cấp để trở thành một công cụ hỗ trợ toàn diện cho người học, giảng viên và đội ngũ vận hành tại trường.

Trong tương lai, chatbot sẽ hỗ trợ cung cấp lịch học, tư vấn pháp chế về các quy định giáo dục, trở thành "trợ giảng ảo" giúp giảng viên giải đáp thắc mắc cho sinh viên và đo lường hiệu quả hoạt động dựa trên hệ thống chỉ số đánh giá cụ thể.

hutech.jpg
Ứng dụng chat tự động (Chatbot) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của HUTECH

Trước UEH, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng ra mắt ứng dụng chat tự động (Chatbot) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tra cứu thông tin tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2025.

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm truyền thông HUTECH cho hay, cách thức sử dụng của HUTECH Chatbot AI khá đơn giản, tương tự các chatbot AI phổ biến khác như Chat GPT, Gemini,…

“Đây là công cụ cho phép người dùng dễ dàng tra cứu các thông tin về định hướng ngành nghề phù hợp; các phương thức xét tuyển; chính sách học phí và học bổng 2025; thời gian và cách nộp hồ sơ đăng ký học bổng; chương trình đào tạo, môi trường học tập, tiềm năng nghề nghiệp của hơn 60 ngành học thế mạnh mang tính ứng dụng cao; các chương trình đào tạo đặc thù;…”, bà Dung nói.

Thí sinh có thể sử dụng HUTECH Chatbot AI hoàn toàn miễn phí mà không cần đăng ký hay đăng nhập tài khoản.

Bước tiến trong chuyển đổi số giáo dục

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) cho hay, nhà trường cũng đang xây dựng trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo để phục vụ công tác tuyển sinh, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 5 tới.

“Nhà trường đã giao cho Viện chuyển đổi số, thuộc khoa Công nghệ thông tin để hỗ trợ làm AI cho tuyển sinh. Chi phí cho đầu tư trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo này hiện tại đã gần 1,8 tỷ đồng, nhà trường đang hoàn thiện hơn để ra mắt. Tổng chi phí sẽ vào khoảng 2,3 tỷ đồng. Ưu điểm của trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo là giúp trả lời các câu hỏi về tuyển sinh, chương trình đào tạo, yêu cầu đầu vào, định hướng nghề nghiệp và các hỗ trợ học tập khác xuyên suốt 24/7”, ông Sơn nói.

a7401969.jpg
Các trường đại học đang tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giảng dạy. Trong ảnh là sinh viên HUTECH trong giờ thực hành. (Ảnh: HUTECH)

Xu hướng trên đặt ra vấn đề, khi trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo được đưa vào sử dụng, nhiều nhân sự phòng tuyển sinh có khả năng mất việc.

Trả lời vấn đề này, ông Sơn cho hay, việc sử dụng trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo vào công tác tuyển sinh sẽ giúp cho HUIT giảm được khoảng 20 nhân sự làm công tác này, các nhân sự sẽ được chuyển sang tập trung cho công tác giảng dạy. “Những nhân sự này đều có bằng thạc sĩ nên sẽ được bố trí giảng dạy đúng chuyên môn của mình”, ông Sơn thông tin thêm.

Còn theo ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, HUTECH Chatbot AI hoạt động 24/7, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác, giúp thí sinh tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn ngành học phù hợp. Qua đó, trường nâng cao hiệu quả tương tác với thí sinh, phụ huynh trong công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cũng như khẳng định cam kết đổi mới và chuyển đổi số trong công tác giáo dục và đào tạo.

“Tất nhiên, cũng như các ứng dụng AI khác, Chatbot không thể đồng cảm như con người, nên trong những tình huống cần sự tinh tế (phàn nàn, chia sẻ cảm xúc...) hoặc đối với những câu hỏi hay bối cảnh có nội dung ẩn ý, việc giao tiếp có thể chưa được tối ưu như trực tiếp với con người”, bà Dung chia sẻ.

Hiện nay, HUTECH Chatbot AI đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nhieu-truong-dai-hoc-ung-dung-tro-ly-ao-trong-cong-tac-tuyen-sinh-post727626.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nhieu-truong-dai-hoc-ung-dung-tro-ly-ao-trong-cong-tac-tuyen-sinh-post727626.html
Bài liên quan
Tử vi tháng 7/2026 của 12 con giáp âm lịch: Ai chạm đỉnh may mắn?
Tử vi tháng 7/2026 của 12 con giáp âm lịch cho biết Tam Hợp cục hỗ trợ đi kèm với Chính Quan, may mắn trong sự nghiệp của người tuổi Tý chạm đỉnh trong tháng 7 âm này, dù là tháng cô hồn, nhiều người e ngại bản thân sẽ gặp những điều không may nhưng Tý thì hoàn toàn ngược lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    2 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    một giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    một giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều trường đại học ứng dụng trợ lý ảo trong công tác tuyển sinh