Nhu cầu nhân lực tiếng Hàn rất lớn

Minh Phong | 25/03/2023, 13:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cả nước có khoảng 9.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động. Do đó, nhu cầu và cơ hội việc làm của sinh viên tiếng Hàn rất lớn.

Đó là chia sẻ của ông Choi Jae Jin - Trưởng đại diện văn phòng Hà Nội, Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation - KF) và PGS.TS Phạm Văn Hồng - Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam tại Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc, diễn ra ngày 25/3 tại trường này (Hà Đông, Hà Nội).

Sự kiện thu hút hơn 600 sinh viên hệ chính quy từ năm nhất đến năm ba khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc và nhiều tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Ông Choi Jae Jin, bày tỏ, khởi điểm của sinh viên là học về tiếng Hàn và văn hóa Hàn. Sau này, các bạn sẽ trở thành những người tài giỏi, hiểu biết về Hàn Quốc rõ hơn bất kỳ người Việt Nam nào khác.

“KF chúng tôi sẽ luôn đồng hành và cổ vũ trong con đường tương lai của các bạn” - ông Choi Jae Jin nói và cho hay, hiện Việt Nam có 9.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động.

Nhu cầu nhân lực tiếng Hàn rất lớn ảnh 1

Ông Choi Jae Jin - Trưởng đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội.

Ông Choi Jae Jin cho biết, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2, chỉ sau Mỹ, đang nhận rất nhiều dự án hỗ trợ về lĩnh vực Hàn Quốc học từ KF. Năm 1994, KF đã bắt đầu mối nhân duyên của mình với Việt Nam thông qua việc hỗ trợ giảng dạy tiếng Hàn ở trường đại học.

Quỹ trao đổi văn hoá Hàn Quốc KF có hơn 10 lĩnh vực đang hỗ trợ cho các trường đại học ở Việt Nam như: cử giáo viên Hàn Quốc sang giảng dạy, đưa giáo viên của Việt Nam sang Hàn Quốc học tập, cấp học bổng du học Hàn Quốc cho sinh viên, tài trợ học liệu. Đồng thời, kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam với các trường để cung cấp thông tin giới thiệu việc làm cho sinh viên mới ra trường...

PGS.TS Phạm Văn Hồng - Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam cho hay, nhu cầu về nhân lực biết tiếng Hàn ở Việt Nam là rất lớn. Hàng năm, số lượng sinh viên đăng ký học tiếng Hàn ở các trường đại học ở Việt Nam tăng trên dưới 30%.

Ngành Ngôn ngữ Hàn trực thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc được bắt đầu đưa vào giảng dạy tại Trường ĐH Đại Nam từ năm 2020. Tính đến nay, Khoa có hơn 600 sinh viên đang theo học hệ chính quy từ năm nhất đến năm ba. Mỗi năm số lượng đăng ký vào Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc của Trường ĐH Đại Nam đều tăng không dưới 30%.

Hiện, nhà trường hợp tác với nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc giúp sinh viên vừa học tập, vừa cọ xát nhằm nâng cao kĩ năng ngôn ngữ và hiểu rõ hơn văn hóa Hàn Quốc để dễ kiếm việc làm hơn sau khi ra trường.

Nhu cầu nhân lực tiếng Hàn rất lớn ảnh 2

Tiết mục múa quạt truyền thống Hàn Quốc.

Trường ĐH Đại Nam được thành lập từ năm 2007, có 27 ngành đào tạo và hơn 10.000 sinh viên đang theo học bậc đại học và sau đại học, với 4 khối ngành chính: Khối Sức khỏe gồm: Ngành Y, Dược, Điều dưỡng; Khối Kinh tế gồm: ngành Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh…; Khối Kĩ thuật gồm: ngành Công nghệ thông tin, kĩ thuật ô tô… và Khối Khoa học xã hội và nhân văn gồm: Ngành tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật.

Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc diễn ra cả ngày với nhiều hoạt động phong phú như: Chung kết Cuộc thi Nói tiếng Hàn, Chung kết cuộc thi Tài năng, Trao giải cuộc thi Lồng tiếng phim Hàn Quốc, minigame tìm hiểu văn hóa Hàn quốc, Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc (chơi trò chơi truyền thống Hàn Quốc, trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc, chụp ảnh với trang phục Hanbok…).

Bài liên quan
Top 3 vị trí việc làm lương cao dành cho người biết tiếng Hàn
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh mở cửa hội nhập với thế giới, người biết tiếng Hàn ngày càng có nhiều cơ hội việc làm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhu cầu nhân lực tiếng Hàn rất lớn