Học đường

Những cánh tay 'nối dài' giúp sinh viên hiện thực hóa ước mơ

Minh Phong – Hà An 28/05/2026 11:21

Trong mùa tuyển sinh, nhiều trường ĐH, CĐ triển khai các chương trình học bổng với hình thức, điều kiện đa dạng nhằm khuyến khích người học.

Trường Đại học Việt Đức trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: VGU
Trường Đại học Việt Đức trao học bổng cho sinh viên. Ảnh: VGU

Đây được xem là cơ hội để tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên học giỏi nhưng kinh tế gia đình eo hẹp tiếp tục con đường học vấn.

Hàng chục tỷ đồng cho học bổng

Huỳnh Ngọc Trúc Nhân - học sinh lớp 12 Trường THPT Dĩ An, TPHCM, đặt mục tiêu du học Đức ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Việt Đức.

Nhân chia sẻ, em quyết tâm sang Đức do ảnh hưởng từ gia đình khi bố từng có hơn 20 năm sống và làm việc tại đây.

Nguyện vọng của Nhân được hỗ trợ phần nào khi nhiều năm qua Trường Đại học Việt Đức áp dụng chính sách học bổng tài năng khuyến khích học tập. Học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi với mức giảm 25 - 100% học phí.

Học bổng được cấp theo năm học. Sang năm tiếp theo, nhà trường căn cứ kết quả học tập để xét tiếp tục cấp học bổng.

Với Trần Minh Đức và Nguyễn Đức Anh, quá trình ứng tuyển học bổng vào Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) không đơn thuần là tìm kiếm hỗ trợ tài chính, mà còn là hành trình nhìn lại bản thân, xác định năng lực, giá trị cá nhân và định hướng tương lai.

Từ cách tiếp cận này, GS Rick Bennett - Phó Chủ tịch BUV cho biết, nhà trường xây dựng chương trình học bổng theo mô hình ACE gồm: Khát vọng (Aspiration), Cam kết (Commitment) và Trao quyền (Empowerment), hướng tới mở rộng cơ hội cho nhiều nhóm thí sinh, không đặt nặng điều kiện xuất phát mà chú trọng nội lực, tư duy độc lập và mục tiêu phát triển rõ ràng...

TS Nguyễn Tuấn Cường - giảng viên Trường Đại học Việt Đức cho biết, với sinh viên có nhu cầu du học, trường có học kỳ trao đổi tại Đức. Khi tốt nghiệp, sinh viên nhận bằng đôi của Việt Nam và Đức. Đây là tấm bằng có giá trị cao nếu sinh viên muốn học tiếp ở nước ngoài hoặc làm việc tại các tập đoàn quốc tế.

Để tham gia học kỳ trao đổi, sinh viên cần có học bổng tài trợ gồm vé đi lại và sinh hoạt phí tại Đức. Học phí học kỳ trao đổi được miễn. Học bổng này do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tài trợ.

Tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, năm 2025 nhà trường dành hơn 50 tỷ đồng cho học bổng khuyến khích học tập, áp dụng với sinh viên diện gia đình chính sách, sinh viên khó khăn học giỏi… Đặc biệt, trường hợp tân sinh viên là anh em song sinh cùng học tại trường sẽ được giảm 50% học phí, tương đương miễn học phí cho một em.

PGS.TS Đặng Tuấn Hiệp - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho biết năm 2026 trường sẽ tăng mức chi học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ GD&ĐT.

“Điều quan trọng là sinh viên cần nỗ lực đạt kết quả học tập tốt để nhận học bổng”, PGS Hiệp nói.​

nhung-canh-tay-noi-dai-1.jpg
Trường Đại học Văn Hiến trao học bổng của cố GS Hoàng Như Mai cho sinh viên. Ảnh: VHU

Đa dạng chính sách học bổng

Nhiều năm qua, Trường Đại học Văn Hiến duy trì chính sách học bổng đa dạng hỗ trợ sinh viên. Với tân sinh viên, trường có quỹ học bổng đầu vào, giảm 30 - 50% học phí tùy điểm thi và thành tích học tập.

Ngoài ra, trường có học bổng tài năng dành cho thủ khoa đầu vào với mức giảm 100% học phí toàn khóa, á khoa được giảm 50% học phí, thủ khoa đầu vào của ngành nhận học bổng 30% học phí.

Sinh viên có người thân đang học tại Trường Đại học Văn Hiến được giảm 20% học phí toàn khóa.

Với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có mục tiêu rõ ràng và khát vọng vươn tới ước mơ thể hiện qua bài luận thuyết phục, nhà trường cấp học bổng “Chắp cánh ước mơ” với mức giảm 100% học phí toàn khóa. Trường còn có học bổng học tập dành cho sinh viên xuất sắc với mức thưởng 5 triệu đồng, sinh viên giỏi 3 triệu đồng, xét theo năm học.

ThS Nguyễn Thị Diệu Anh - Trường Đại học Văn Hiến cho biết, trường còn có quỹ học bổng mang tên cố GS Hoàng Như Mai, thành viên sáng lập trường, hỗ trợ sinh viên khó khăn từ 30 - 70% học phí suốt khóa học.

“Hiện, điều kiện tiếp cận học bổng với sinh viên rất đa dạng. Vì vậy, các bạn cần xem bản thân phù hợp với chương trình nào để đăng ký, vì mỗi năm nhà trường chỉ có một đợt thu hồ sơ xét học bổng”, ThS Diệu Anh lưu ý.

Tại Trường Đại học Gia Định, trường có quỹ học bổng khuyến học giảm 50% học phí học kỳ I dành cho tân sinh viên tất cả các ngành, trừ nhóm ngành sức khỏe, thuộc khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai năm 2025 như mưa bão, lũ lụt…

Với chương trình học bổng “Người dẫn đầu”, nhà trường giảm 100% học phí học kỳ I cho thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT có điểm cao nhất của từng khoa. Chương trình này cũng giảm 50% học phí học kỳ I cho thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất nhóm ngành sức khỏe.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Gia Định có học bổng dành cho thí sinh là người thân của lãnh đạo và cán bộ ngành giáo dục, giảm 50% học phí học kỳ I cho tất cả ngành, trừ nhóm ngành sức khỏe.

Chương trình học bổng “Gắn kết Gia Định” giảm 20% học phí học kỳ I cho tất cả ngành, trừ nhóm ngành sức khỏe, áp dụng với thí sinh đăng ký nhập học sớm.

Tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (TPHCM), trường dành khoảng 95 tỷ đồng cho chính sách học bổng.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông - Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết, phần lớn học bổng hỗ trợ sinh viên có học lực từ khá, giỏi, xuất sắc. Trường còn có học bổng cho sinh viên trúng tuyển đầu vào điểm cao, học bổng cho sinh viên khó khăn và học bổng do doanh nghiệp tài trợ… Học bổng được xét hằng năm với điều kiện sinh viên đạt học lực từ khá trở lên.

Ở khối cao đẳng, ThS Nguyễn Duy Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh - Công tác học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM cho biết, trường có quỹ học bổng khuyến khích học tập do doanh nghiệp tài trợ với kinh phí 2 tỷ đồng, dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập.

Ngoài ra, trường có học bổng trao hàng năm cho sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, rèn luyện loại tốt trở lên với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.​

nhung-canh-tay-noi-dai3.jpg
Ảnh minh họa INT.

Nên coi chính sách học bổng là “điểm +”

Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần VNU–Samsung Technology Track (V-STT) do Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Samsung Electronics Hàn Quốc triển khai mang đến cơ hội đặc biệt cho các kỹ sư trẻ Việt Nam được đào tạo chuyên sâu gắn với doanh nghiệp, tham gia thực tập tại Hàn Quốc và mở ra lộ trình phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ bán dẫn toàn cầu.

GS.TS Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, chương trình thạc sĩ V-STT định hình một mô hình đào tạo tinh gọn, chọn lọc và gắn trực tiếp với nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp bán dẫn.

Học viên học thạc sĩ V-STT tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được miễn 100% học phí trong 2 năm, trợ cấp sinh hoạt 10 triệu đồng/tháng.

Ngoài học bổng, học viên còn được hỗ trợ đào tạo theo Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo sau đại học của nhà trường, cơ hội được tuyển dụng làm việc tại Samsung Electronics với chế độ đãi ngộ như nhân sự bản xứ.

Đối tượng xét tuyển là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp không quá 3 năm các ngành kỹ thuật: Điện – Điện tử, Viễn thông, Kỹ thuật Máy tính, Vật lý kỹ thuật, Điều khiển & Tự động hóa.

Khác với nhiều chương trình thạc sĩ truyền thống, GS.TS Chử Đức Trình chia sẻ, V-STT tiếp cận theo hướng “học để làm”, khi nội dung đào tạo được thiết kế song hành với các bài toán thực tế từ doanh nghiệp. Học viên không chỉ học kiến thức về vi mạch - bán dẫn, mà còn trực tiếp tham gia vào các dự án kỹ thuật.

Chương trình học bổng thạc sĩ VNU–Samsung Technology Track là “điểm tựa” quan trọng, giúp học viên toàn tâm theo đuổi hành trình học tập và phát triển trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Với việc được tài trợ toàn bộ học phí cùng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng (10 triệu đồng/tháng), người học có thể giảm bớt áp lực tài chính từ đó tập trung tối đa cho nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn bị cho ngành công nghệ có tính cạnh tranh cao.

Quan trọng hơn, học bổng toàn phần V-STT không chỉ mang lại “điều kiện học tập” tốt, mà còn mang lại “cơ hội nghề nghiệp” rõ ràng và thực tế.

Với Đại học Phenikaa, Quỹ học bổng dành cho sinh viên nhập học đại học chính quy năm 2026 được thành lập từ nhiều nguồn: Tài trợ từ Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các doanh nghiệp, đối tác; tài trợ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng.

Ghi nhận các chính sách học bổng dành cho người học, TS Lê Viết Khuyến – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam mong muốn các cơ sở đào tạo cần thực hiện đúng cam kết như những gì đã tuyên bố. Có như vậy, chính sách học bổng mới thực sự phát huy giá trị nhân văn và mang ý nghĩa thiết thực cho người học.

Trước mùa tuyển sinh năm nay, TS Lê Viết Khuyến khuyến cáo, thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo; trong đó có các chính sách, chế độ ưu đãi và điều kiện đi kèm của trường. Các em nên coi chính sách học bổng là “điểm +” và là một trong những tiêu chí để lựa chọn đăng ký xét tuyển vào ngành, trường học.

Theo TS Lê Viết Khuyến, học bổng không chỉ hỗ trợ tài chính, mà còn là bệ phóng cho sự nghiệp. Hãy lấy đó làm động lực lớn nhất để chọn môn thi và ngành học ngay từ bây giờ. Lựa chọn đúng ngành học ở thời điểm này chính là lựa chọn vị trí của mình trong tương lai.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nhung-canh-tay-noi-dai-giup-sinh-vien-hien-thuc-hoa-uoc-mo-post779368.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nhung-canh-tay-noi-dai-giup-sinh-vien-hien-thuc-hoa-uoc-mo-post779368.html
Bài liên quan
Từ chính sách học bổng kỳ vọng giải bài toán thiếu kỹ sư xây dựng giỏi
Xây dựng là một trong 15 nhóm ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026 của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những cánh tay 'nối dài' giúp sinh viên hiện thực hóa ước mơ