Giáo dục

Những tình huống "khó đỡ" ngày tựu trường của học sinh TP HCM

26/08/2024 16:03

Để quên cặp, cầm nhầm túi, ngủ quên rồi đi nhầm trường… là những tình huống "dở khóc dở cười" trong ngày đầu tựu trường của học sinh TP HCM.

Sáng 26-8, gần 1,7 triệu học sinh từ bậc tiểu học đến THPT và GDTX tại TP HCM chính thức trở lại trường. Trước đó, từ ngày 19-8, các trường tiểu học đã cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), chia sẻ với học sinh khối 6 về những điểm khác nhau trong tiết học của cấp tiểu học và THCS

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), chia sẻ với học sinh khối 6 về những điểm khác nhau trong tiết học của cấp tiểu học và THCS

Tại Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), ngày đầu năm học mới chào đón 312 học sinh khối 6 và đã có nhiều tình huống xảy ra khiến ai cũng bật cười.

Sau chương trình chào đón học sinh lớp 6, các em chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên chủ nhiệm ở sân trường và di chuyển về lớp. Tuy nhiên, do quá đông học sinh và cũng là ngày đầu đến trường sau thời gian nghỉ hè nên nhiều em quên mất mình có mang cặp đi học.

Cô giáo và bảo mẫu phải đến từng lớp để tìm và trao đồ thất lạc lại cho "chính chủ". Nhiều trường hợp "chính chủ" còn không nhận ra đó là cặp mình đã để quên.

Một số khác thì cầm nhầm cặp của bạn kế bên. Chỉ đến khi cô giáo mở cặp ra, đọc tên trên nhãn dán thì "chính chủ" mới ngớ người.

Các

Các "chính chủ" phát hiện đã cầm nhầm cặp của nhau

Nhiều tình huống

Nhiều tình huống "khó đỡ" trong ngày đầu tựu trường khiến ai cũng bật cười

Một trường hợp khác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1): Vì xem nhầm lịch nên chị Huỳnh Nguyễn Mai đưa con đến trường muộn. Tuy nhiên, trong lúc hấp tấp, thay vì đưa con đến trường tiểu học thì chị Mai lại nhầm sang trường mầm non cũ của con.

"Đi được nửa quãng đường thì tôi mới nhận ra mình đi nhầm trường. Năm đầu tiên con vào lớp 1, bản thân tôi cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Rất may, tôi vẫn đưa con đến trường kịp lúc" – chị Mai thở phào.

Học sinh được phụ huynh đưa đến trường và những màn chào mừng ấn tượng

Để không tạo cảm giác áp lực cho các em trong ngày đầu gặp mặt, cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6.1 Trường THCS Võ Trường Toản, đã tặng những phần quà nhỏ cho học sinh của mình. Tuy nhiên, để nhận phần quà phải qua một bước thử thách.

Cụ thể, trong mỗi phần quà đều có tên của một học sinh ngẫu nhiên, yêu cầu chính là các học sinh phải tìm đúng người có tên trên món quà đó để trao tặng.

Theo cô Vân, món quà vừa giúp học sinh cảm thấy hứng thú hơn trong ngày đầu đi học, vừa là cách để các em giao lưu, làm quen bạn bè cùng lớp nhanh hơn.

Cô Nguyễn Thị Vân tặng quà gặp mặt đầu năm cho học trò của mình

Cô Nguyễn Thị Vân tặng quà gặp mặt đầu năm cho học trò của mình

Tương tự, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (TP Thủ Đức), rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm. Sau khi chia tay cha mẹ tại cổng trường, học sinh được giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn vào lớp. Một số phụ huynh vẫn đứng ngoài cổng trường dõi mắt nhìn theo con.

Cô Nguyễn Thị Phước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, cho biết năm học này trường có hơn 1.250 học sinh các khối, sĩ số bình quân khoảng 36-37 em/lớp.

Trường đáp ứng 100% học sinh học 2 buổi/ngày và có tổ chức bữa ăn bán trú. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tập huấn cho giáo viên đã hoàn thành, sẵn sàng cho năm học mới.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (TP Thủ Đức) được giáo viên hướng dẫn ngồi ngay ngắn

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (TP Thủ Đức) được giáo viên hướng dẫn ngồi ngay ngắn

Phụ huynh mang sách giáo khoa đến Trường Tiểu học Linh Chiểu (TP Thủ Đức)

Phụ huynh mang sách giáo khoa đến Trường Tiểu học Linh Chiểu (TP Thủ Đức)

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, năm học 2024 – 2025, toàn thành phố tăng 24.097 học sinh (gồm 22.592 công lập và 12.463 ngoài công lập). Trong đó, mầm non tăng 6.262 học sinh (công lập 2.987, ngoài công lập 3.275); tiểu học giảm 6.185 học sinh (công lập giảm 6.966, ngoài công lập tăng 781); THCS tăng 7.022 học sinh (công lập tăng 7.437, ngoài công lập giảm 415); THPT tăng 16.999 học sinh (công lập tăng 13.831, ngoài công lập tăng 3.168).
Dự kiến, chương trình khai giảng ngày 5-9 ở tất cả các trường học gồm 2 phần:
Phần lễ: Tinh thần là ngắn gọn, tối đa 60 phút. Phần hội: Diễn ra sau phần lễ để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh trong ngày đầu năm học mới. Chương trình lễ khai giảng khoảng 45 - 60 phút. Theo từng cấp học sẽ có chương trình khai giảng đặc thù riêng.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/nhung-tinh-huong-kho-do-ngay-tuu-truong-cua-hoc-sinh-tp-hcm-c216a1597021.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/nhung-tinh-huong-kho-do-ngay-tuu-truong-cua-hoc-sinh-tp-hcm-c216a1597021.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    12 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    5 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    5 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những tình huống "khó đỡ" ngày tựu trường của học sinh TP HCM