Chung số phận là dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem được khởi công vào năm 2011, dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 năm nhưng chậm tiến độ, sau đó được lùi thời hạn đi vào hoạt động sang cuối năm 2017. Quy mô diện tích gần 8.500m2 với 31 tầng nổi, 4 tầng hầm, tổng vốn đầu tư hơn 2.740 tỷ đồng, mục tiêu là xây dựng trụ sở làm việc của Vicem, các đơn vị thành viên, hội trường và dịch vụ thương mại. Công trình được xây dựng tại lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy, được xem là "đất vàng" của Thủ đô, sát vành đai 3, gần tòa tháp Keangnam, Trung tâm hội nghị quốc gia.
Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 13 năm khởi công tòa tháp mới chỉ hoàn thiện phần thô và bỏ hoang nhiều năm. Nguyên nhân, do việc đầu tư dự án này thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong khi theo Nghị định 91 và 32 thì Vicem không được kinh doanh ngoài ngành nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có một số khó khăn vướng mắc. Đồng thời, còn một số tồn tại của các gói thầu nên việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án cũng gặp khó khăn.
Dự án Apex Tower từng được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại cung cấp văn phòng, căn hộ tiện nghi, hiện đại, tạo ra điểm nhấn kiến trúc ở cửa ngõ phía tây Hà Nội, góp phần làm đẹp cảnh quan khu đô thị mới. Với vị trí đắc địa ở Vành đai 3, công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2012 gồm 27 tầng và 3 tầng hầm do Công ty Cổ phần tòa nhà Cavico Việt Nam và Công ty Cổ phần tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 15 triệu USD.
Dù nằm ở vị trí đắc địa nhưng sau hàng chục năm, dự án vẫn không hẹn ngày hoàn thiện khi đã xây xong phần thô. Được biết, năm 2011, dự án đã tạm dừng thi công. Tới năm 2014, sau đợt thanh tra, dự án được chỉ ra là thi công không đúng thiết kế. Những sai phạm trong quá trình triển khai dự án cùng những khó khăn về tài chính là một trong những nguyên nhân khiến Apex Tower không thể tiếp tục triển khai đúng tiến độ đề ra.
Dự án Habico Tower thực hiện từ năm 2008, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2011. Do Công ty cổ phần Hải Bình (Habico) làm chủ đầu tư trên khu đất hơn 4.490m2 bên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội với số vốn khoảng 220 triệu USD (hơn 5 nghìn tỷ đồng). Theo thiết kế ban đầu, Habico Tower có hai tòa tháp với chiều cao 180m, 4 tầng hầm và 36 tầng nổi. Thời điểm xây dựng, chủ đầu tư từng công bố giá căn hộ thấp nhất từ 21 tỷ đồng và cao nhất là 85 tỷ đồng, tạo kỷ lục trong xây dựng bằng việc hoàn thành một tầng nhà chỉ trong vòng 7 ngày.
Được biết, Tháng 5.2011, khi nhà thầu dự án tiến hành căng cáp dự ứng lực tại sàn tầng 9 khối căn hộ thì xảy ra sự cố bê tông sàn bị phá hủy. Theo kết quả kiểm tra cho thấy, toàn bộ 9 tầng, bê tông không đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế. Ngay sau đó dự án bị dừng thi công và cho đến nay Habico Tower vẫn chỉ là khối bê tông bỏ hoang trên lô đất vàng.
Cận cảnh những tòa nhà "chết đứng" từ đợt vỡ bong bóng bất động sản năm 2011