2 VĐV mới 15 tuổi - Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú đã giành HCĐ ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m môn nhảy cầu ở SEA Games 31. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, nhảy cầu Việt Nam mới có huy chương ở nội dung này.
Chiều 10/5, các VĐV nhảy cầu Việt Nam bước vào tranh tài 2 nội dung tiếp theo ở SEA Games 31 là đơn nữ cầu mềm 3m và đôi nam cầu cứng 10m.
Tại nội dung đơn nữ cầu mềm 3m, 2 vận động viên của Việt Nam là Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh thi đấu không thành công và không nằm trong tốp 3 để nhận huy chương.
Tại nội dung đôi nam cầu cứng 10m, 2 VĐV trẻ mới 15 tuổi là Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú cũng không được kỳ vọng sẽ có huy chương trong lần đầu dự SEA Games.
Tuy nhiên, Quang Đạt và Hoàng Tú đã khởi đầu tốt và luôn có được vị trí thứ 2 sau những lần nhảy đầu tiên.
Đến những lần nhảy cuối cùng, sự vươn lên từ các VĐV Singapore khiến Quang Đạt và Hoàng Tú tụt xuống thứ 3.
Dù vậy, Quang Đạt và Hoàng Tú đã giữ vững được vị trí thứ 3 để giành HCĐ.
Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, nhảy cầu Việt Nam mới có huy chương ở nội dung đôi nam cầu cứng 10m sau tấm HCB ở SEA Games năm 2007 của cặp VĐV Vũ Anh Duy/Nguyễn Minh Sang.
Giành HCV ở cả 2 nội dung nhảy cầu trong chiều 10/5 đều là các VĐV Malaysia.
Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú chia vui cùng người thân.
Ngày mai, môn nhảy cầu ở SEA Games 31 sẽ kết thúc với 2 nội dung cuối cùng. Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đã có 2 HCB và 2 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trong các đội tuyển dự giải./.
Lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 31 đã được công bố. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này diễn ra tại 12 tỉnh, thành phố của Việt Nam với 40 môn thể thao, tổng cộng 526 nội dung thi đấu, 526 bộ huy chương được trao tặng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Dù có rất nhiều đầu sách đề cập đến các nghề truyền thống nhưng lại rất thiếu vắng những cuốn viết về nghề mới, nhất là những việc làm cần thiết cho tương lai…
Ngày 12/5, Bộ Giáo dục Trung Quốc (MOE) cho biết nước này sẽ thiết lập một hệ thống giáo dục sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo từng cấp bậc trải dài từ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm nhằm nâng cao nhận thức cơ bản của học sinh và thúc đẩy đổi mới công nghệ trong ngành giáo dục.