Nỗ lực dạy bơi giảm thiểu nguy cơ đuối nước

29/07/2023, 08:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhằm giảm thiểu rủi ro thương tâm do tai nạn đuối nước, nhiều lớp dạy bơi được tổ chức cho trẻ em vùng nông thôn tại Quảng Bình và Quảng Trị.

Thầy giáo gần 15 năm ngăn kênh dạy bơi

Nhiều năm qua, chưa có mùa Hè nào thầy Nguyễn Viết Tước, giáo viên môn Thể dục Trường Tiểu học & THCS Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) được nghỉ ngơi. Mối bận tâm, lo lắng nhất của thầy Tước vẫn hướng đến những học sinh chưa biết bơi vùng nông thôn nên có thể gặp tai nạn đuối nước bất cứ khi nào.

Sinh ra ở vùng quê nghèo xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, thầy Tước thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em nơi đây do thiếu sân chơi lành mạnh, an toàn vào mùa Hè. Đặc biệt, cứ mỗi dịp nghỉ hè, thầy Tước đều đau lòng khi chứng kiến học sinh bị đuối nước do không biết bơi. Trăn trở về điều đó, sau khi được sự chấp thuận của địa phương, thầy lên phương án ngăn kênh thủy lợi để làm nơi dạy bơi miễn phí cho các em.

Mùa Hè này, lớp học bơi miễn phí của thầy Tước trên kênh thủy lợi N4 xã Hải Hưng vẫn sôi động. Không những thế, thầy còn đảm nhiệm việc dạy bơi cho học sinh tại bể bơi Trằm Trà Lộc, xã Hải Vĩnh; dạy bơi cho học sinh tại xã Trung Nam (huyện Vĩnh Linh)...

Thầy Tước cho hay, lớp bơi miễn phí có khoảng 70 em theo học. Hầu hết học sinh tham gia học bơi đều sinh sống ở địa phương lân cận. “Sau thời gian hướng dẫn, các em đều nắm bắt được kỹ năng, động tác cơ bản, để có thể thực hành bơi”, thầy Tước nói. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy sử dụng thanh tre vắt qua kênh thủy lợi nhằm giới hạn khu vực bơi. Ngoài dạy bơi, thầy Tước còn huấn luyện cho các em kỹ năng sinh tồn dưới nước và cách xử lý an toàn khi gặp người đuối nước.

Gần 15 năm qua, hàng nghìn trẻ em, học sinh thuộc vùng trũng các xã Hải Xuân, Hải Vĩnh (nay là xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng) tham gia lớp học bơi và thành thạo các kỹ năng bơi lội. Em Nguyễn Đăng Di, học sinh lớp 6 Trường Tiểu học & THCS Hải Vĩnh sau 3 tháng học bơi đã nắm bắt các động tác và kỹ năng cơ bản. “Nhờ thầy hướng dẫn nhiệt tình nên em ngày càng bơi tốt hơn”, Di chia sẻ.

Nhận thấy việc làm ý nghĩa của thầy Nguyễn Viết Tước, nhiều học sinh từng được thầy dạy quay trở lại để hỗ trợ thầy dạy bơi cho các em nhỏ tại địa phương. Em Nguyễn Quang Lâm (SN 2001, trú ở xã Hải Hưng) tham gia lớp học bơi do thầy Tước hướng dẫn từ những năm đầu tiên. Chỉ sau một khóa học, Lâm đã bơi thành thạo. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị, em đi làm và quay trở lại hỗ trợ thầy Tước.

“Đây là năm thứ 4 em tham gia hỗ trợ thầy Tước dạy bơi. Lớn lên ở vùng nông thôn nên em hiểu được những mối nguy tiềm ẩn đối với trẻ em do xung quanh có nhiều sông suối, ao hồ. Tham gia học bơi, các em được trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng sinh tồn dưới nước, biết được kỹ thuật cơ bản để áp dụng khi bơi”, Lâm bày tỏ.

Nỗ lực dạy bơi giảm thiểu nguy cơ đuối nước ảnh 1

Thầy Nguyễn Viết Tước không quản ngại khó khăn để ngăn kênh thủy lợi, dạy bơi miễn phí cho học sinh vùng rốn lũ. Ảnh: Đ. Đức

Cộng đồng chung tay

Quảng Trị là địa phương có nhiều sông suối, ao hồ nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước rất cao. Trong những năm qua, có nhiều trường hợp trẻ em bị đuối nước thương tâm, không được phát hiện kịp thời. Trước tình hình đó, ngành Giáo dục, đặc biệt các trường đã tích cực, chủ động phối hợp cá nhân, đơn vị trên địa bàn tổ chức lớp dạy bơi miễn phí.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, do điều kiện khó khăn nên địa phương hiện chưa có nhiều bể bơi. Để giúp học sinh tiếp cận kỹ năng bơi lội, giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước, ngành Giáo dục phối hợp với các đơn vị tổ chức lớp dạy bơi miễn phí.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thanh phối hợp với Trường Tiểu học & THCS Xy và Đoàn Thanh niên xã Xy (huyện Hướng Hóa) tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho hàng trăm học sinh vùng cao. Lớp học được tổ chức trên sông Sê Pôn, đoạn chảy qua địa phận thôn Ra Man, xã Xy, huyện Hướng Hóa. Trước khi tổ chức dạy bơi, Đồn Biên phòng Thanh phối hợp với Trường Tiểu học & THCS Xy và Đoàn Thanh niên xã bàn bạc, lên kế hoạch; huy động lực lượng; chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị cần thiết… để mở lớp.

Cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng bơi lội của đồn được lựa chọn để phối hợp với giáo viên, đoàn viên, thanh niên trực tiếp dạy cho học sinh. Ngoài ra, lãnh đạo đồn còn huy động, phân công người làm công tác giám sát, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia lớp học.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa cho biết, hầu hết xã rẻo cao, biên giới ở Hướng Hóa đều có sông, suối. Cùng với đó là thiên tai, bão, lụt xảy ra liên tục, bất thường hằng năm. Mùa Hè, trẻ em thường ra sông, suối để tắm, nên rủi ro, tai nạn đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Cùng với sự tích cực, chủ động của ngành Giáo dục, việc các trường học, đơn vị chức năng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ có ý nghĩa thiết thực. Đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình này để không chỉ trẻ em hưởng lợi mà còn tạo ra những giá trị khác từ cuộc sống an toàn của người dân”, bà Nga cho biết thêm.

Nỗ lực dạy bơi giảm thiểu nguy cơ đuối nước ảnh 2

Công ty Oxalis phối hợp với UBND thị trấn Phong Nha dạy bơi cho học sinh miền núi thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Ảnh: Oxalis

Nỗ lực dạy bơi cho học sinh vùng cao

Nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn do đuối nước, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em, tỉnh Quảng Bình cũng ban hành văn bản chỉ đạo ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả việc phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Trong đó, sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chú trọng xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên giáo dục cho học sinh kỹ năng nhận biết biển cảnh báo, nguy cơ và biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích và kỹ năng tự bảo vệ an toàn giao thông, an toàn trong môi trường nước trong các giờ học giáo dục thể chất, sinh hoạt ngoại khóa tại trường học.

Thời gian qua, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có nhiều mô hình dạy bơi miễn phí cho học sinh và trẻ em. Ông Võ Hải Quân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho hay, dịp hè, phòng GD&ĐT đều ban hành văn bản gửi các trường yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh tránh xa nơi nguy hiểm; hướng dẫn phụ huynh quản lý trẻ trong thời gian nghỉ hè…

Bên cạnh đó, trường học, địa phương phối hợp với đơn vị liên quan mở lớp dạy bơi trong và ngoài trường liên tục trong hè để trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho học sinh. Cụ thể, một số trường ở thị trấn Hoàn Lão, xã ven sông Son đều tổ chức lớp dạy bơi. Tại xã Phúc Trạch hiện tổ chức 7 lớp học bơi thu hút hơn 150 em học sinh tham gia.

Đặc biệt, mùa Hè năm 2023, Công ty Oxalis phối hợp với UBND thị trấn Phong Nha tiếp tục tài trợ kinh phí dạy bơi cho 800 trẻ thuộc 8 xã ven sông Chày, sông Son, sông Rào Nan của 3 huyện Bố Trạch, Minh Hoá, Tuyên Hoá. Chương trình học bao gồm 18 tiết, mỗi tiết học kéo dài 45 phút, đảm bảo mỗi học sinh sẽ nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng để phát triển kỹ năng bơi của mình.

Từ năm 2019 - 2022, hơn 500 em tham gia lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước trên địa bàn Phong Nha và Tân Hoá. Tất cả trẻ biết bơi sau khi hoàn thành chương trình học.

Theo TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, trước tình trạng nhiều học sinh bị đuối nước, tử vong trong thời gian qua, đơn vị đã ban hành kế hoạch xây dựng nghị quyết quy định về xã hội hóa bể bơi và phổ cập chương trình dạy bơi cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Tỉnh hiện có 14 bể bơi được đầu tư xây dựng theo hình thức này; 100% cơ sở giáo dục phổ thông có giáo viên môn Thể dục.

“Để giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em, ngành Giáo dục và đơn vị liên quan sẽ tham mưu UBND tỉnh vận động, bố trí lồng ghép các nguồn lực để đầu tư bể bơi và dần đưa nội dung học bơi vào trường học”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị nhấn mạnh.

Hằng năm, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức từ 1 - 2 lớp tập huấn giáo viên dạy bơi, 1 lớp hướng dẫn viên, nhân viên trực cứu đuối nước. Đồng thời, đơn vị tích cực huy động nguồn lực từ các chương trình dự án của tổ chức phi chính phủ như Swim Việt Nam, Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI), Tổ chức Plan Việt Nam, Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam… để tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng dạy bơi cho đội ngũ giáo viên Giáo dục Thể chất, phấn đấu đến năm 2025 có 308 giáo viên dạy bộ môn này được tập huấn.

Nhờ đó, đến nay mô hình dạy bơi miễn phí cho trẻ ở Quảng Trị, đặc biệt vùng cao được nhân rộng, lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều giáo viên bộ môn Thể dục đã dành phần lớn thời gian nghỉ hè của mình để dạy bơi miễn phí cho học sinh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗ lực dạy bơi giảm thiểu nguy cơ đuối nước