NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài "sắc hoa tri ngộ"

16/01/2024, 14:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

NTK Vũ Thảo Giang đã trình diễn bộ sưu tập “Sắc Hoa Tri Ngộ” mang đậm dấu ấn của hoa anh đào trong đêm khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2024 tại TP Điện Biên Phủ.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ là sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản, theo tinh thần quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á; tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nói chung, với tỉnh Điện Biên nói riêng. Điểm nhấn của lễ khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2024 tại TP Điện Biên Phủ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm hoa anh đào” gồm 3 chương: “Ấn tượng Điện Biên”, “Vẻ đẹp bất tận” và “Tình hữu nghị Việt-Nhật”.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

Là nhà thiết kế trẻ đam mê quảng bá văn hoá áo dài, NTK Vũ Thảo Giang đã có một năm 2023 với những hành trình quảng bá áo dài nhận được nhiều sự ngợi khen, mở đầu 2024 nữ NTK dân tộc Tày tiếp tục để lại dấu ấn riêng có tại đêm khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2024 bằng việc ra mắt bộ sưu tập mang cái tên đầy ý nghĩa: “Sắc Hoa Tri Ngộ”.

Bộ sưu tập “ Sắc Hoa Tri Ngộ” không chỉ là một bản giao hưởng của vẻ đẹp thiếu nữ đất Việt bên tà áo dài với nhiều tone màu, nhiều sắc độ của 4 mùa hoa: “Sắc hoa Tri Ngộ” là bst sở hữu những bộ trang phục đa dạng sắc màu, với màu xanh của những mầm non đang đâm chồi nảy lộc, của màu cốm mùa thu xen giữa sắc trầm dịu êm, đằm thắm.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

Bộ sưu tập “ Sắc Hoa Tri Ngộ” tại lễ khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ.

Tone màu pastel trẻ trung ngọt ngào như sắc xuân của hoa ban, hoa mơ, hoa mận… đặc biệt là hoa Anh đào. Tone màu nóng: đỏ cam vàng… rực rỡ như những sắc hoa của mùa hạ. Sự kết hợp giữa các gam màu ấm nóng đầy sáng tạo tạo nên một bức tranh hài hòa, nổi bật của mùa hạ ngàn hoa đua sắc. Sau những tông màu ấm ngọt ngào, BST “Hương sắc tri ngộ” đưa khán giả đến với tông màu trầm hơn những cánh hoa nhỏ li ti rực rỡ khéo léo chuyển màu từ sắc đỏ hồng tím.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

Tone màu lạnh của sương thu lãng mạn, tone trầm của sắc đông. Vẻ đẹp mộng mơ nên thơ của những mùa hoa được điểm lên áo dài một cách tinh tế thông qua mẫu thiết kế - Nhà thiết kế Vũ Thảo Giang đã khéo léo sử dụng những đóa hoa mỏng manh cắt từ tơ lụa làm họa tiết chủ đạo, kết hợp cùng pha lê và ngọc trai nuôi nước ngọt..., tạo nên những bộ trang phục thu hút mọi ánh nhìn, tô thêm điểm sang trọng và thanh lịch cho người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn đảm bảo yếu tố sang trọng, nhẹ nhàng đầy nữ tính.

Sự “Tri Ngộ” của Sắc Hoa không chỉ là sự trân trọng vẻ đẹp sắc hoa kết tinh đất trời 2 nước Việt Nam - Nhật Bản như cuộc hội ngộ trang trọng, chân thành kết nối từ trái tim đến trái tim giữa người dân hai nước, biểu trưng cho mối quan hệ tốt đẹp hữu nghĩ giữa Nhật Bản – Việt Nam.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

Bộ sưu tập áo dài “Sắc Hoa Tri Ngộ” được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên của các loài hoa - tinh hoa đất trời Việt Nam nói chung & hương sắc Tây Bắc nói riêng - nơi chạm tới cảm xúc ngỡ ngàng trước cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn đặc biệt ấn tượng với khung cảnh ngàn hoa đang đua nhau khoe sắc, khoe hương.

Bộ sưu tập áo dài của NTK Vũ Thảo Giang giúp quảng bá, lan tỏa hình ảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên thông qua ngôn ngữ áo dài kết hợp di sản và những hoạ tiết hoa văn đặc trưng

Khát vọng hoa anh đào trong BST mới nhất của NTK Vũ Thảo Giang được những người mẫu chuyên nghiệp trình diễn tại đêm khai mạc Lễ hội Hoa anh đào – Điện Biên Phủ.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

Chất liệu lụa cao cấp kết hợp hình ảnh 3D của loài hoa anh đào biểu trưng hương sắc mùa xuân của Điện Biên

Loài hoa anh đào biểu trưng của Nhật Bản được nhà thiết kế khéo léo khắc hoạ trên tà áo như một cách thú vị góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản nói chung và với tỉnh Điện Biên nói riêng

Các tiết mục được dàn dựng công phu, khoa học, với những ca khúc, trang phục, hình ảnh làm nổi bật nét đặc trưng về văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, về văn hóa truyền thống và con người đất nước Nhật Bản, cũng như sự giao thoa văn hóa Việt-Nhật.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

NTK Vũ Thảo Giang cùng ngài Takio Yamada - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

NTK cùng các đại biểu của lễ hội tham gia trải nghiệm Di sản văn hóa phi vật thể - múa Xoè Thái

Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024 là hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản nói chung và với tỉnh Điện Biên nói riêng. Đồng thời, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 / 21-9-2023), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024), 115 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28-6-1909 / 28-6-2024) và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10-10-1949 / 10-10-2024).

NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài

NTK áo dài Vũ Thảo Giang.

NTK Vũ Thảo Giang đã ghi dấu ấn với những chương trình áo dài trong năm 2023 có thể kể đến như: Bst Việt Nam gấm hoa được trình diễn tại Phủ chủ tịch nước; Đài truyền hình Quốc Gia Việt Nam - với Duyên dáng áo dài VTV; Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023; Lễ Hội Áo dài & Du lịch Hà Nội 2023 lần thứ 2 với BST Minh Châu Hà Thành; Bst Gốm Khảm Bát nhã tại Ngày Hội Sen Huế 2023; Lễ tri ân nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Canada tại Tp. Hồ Chí Minh; Talkshow “Vốn dân Tộc - đòn bẩy cho sự khởi nghiệp”; Lễ Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với Bộ Lao Động, Thương binh & Xã Hội, VNA, UN Women; Tô cam bầu trời Việt Nam với BST Cuộc sống Hạnh phúc trên máy bay ở độ cao hơn 10.000m; Tô cam bầu trời Seoul Hàn Quốc; Ngày hội “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” năm 2023 tại Hà Nội; Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng, Hạ Lang , Cao Bằng....

Bài liên quan
Nhà thiết kế đại tài Roberto Cavalli qua đời
Nhà thiết kế thời trang mang tính biểu tượng của Ý đã qua đời ở tuổi 83 tại Florence.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NTK dân tộc Tày họa hoa đào trên áo dài "sắc hoa tri ngộ"