"Từ 7, 8 giờ tối, nước bắt đầu tràn lên đường, càng về khuya càng dâng cao. Nhà nào cũng phải kê gác tài sản, thức trắng đêm canh nước vào nhà", anh Nguyễn Phúc (phường Hải Châu) lo lắng.
Tối muộn 22/10, dù không mưa nhưng nhiều tuyến đường ở khu dân cư gần sông Hàn đã bị ngập, nước tràn lên vỉa hè. Một số đoạn ngập sâu đã được rào chắn để ngăn các phương tiện đi qua. Ảnh: T.H.
Chị Cẩm Tú (đường Hoàng Tích Trí) cho hay từ 7, 8 giờ tối 22/10, nước bắt đầu mấp mé trên đường, sau đó dâng cao, ngập vỉa hè. Theo người dân, khu vực này bị ngập do nước sông Hàn dâng cao những ngày gần đây, tràn qua đường Như Nguyệt và tấn công khu dân cư.
Đường Huỳnh Lý lúc 23 giờ nước đã tràn lên vỉa hè. Chị Hoài Thương sống trên tuyến đường này cho hay cả ngày 22/10 Đà Nẵng mưa rất ít, thậm chí có nắng nhẹ nhưng nước vẫn dâng. "Những đợt trước nước cũng tràn vào nhà, lần này còn dự báo mưa lớn, kéo dài nữa nên tôi rất lo", chị nói.
Nhiều gia đình phải kê cao tài sản, thức trắng đêm canh vì sợ nước dâng nhanh trở tay không kịp. Có nhà đã kê từ nhiều ngày trước, kể từ khi thấy nước sông Hàn tràn bờ.
Anh Nguyễn Đạt (đường Hoàng Tích Trí) cho hay khu vực này nằm gần sông Hàn, mỗi đợt mưa bão, nước sông dâng cao khu dân cư phải "chịu trận". Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ sáng 21/10, nước sông Hàn đã tràn qua đường Như Nguyệt, sóng rất lớn đập vào bờ làm vỉa hè tan hoang.
Đường Xuân Diệu cũng bị nước bủa vây trong đêm. "Từ 7, 8 giờ tối, nước bắt đầu tràn lên đường, càng về khuya càng dâng cao. Nhà nào cũng phải kê gác tài sản, thức trắng đêm canh nước vào nhà", anh Nguyễn Phúc (phường Hải Châu) lo lắng. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong những ngày tới nhiều khu vực tại Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.
Nước sông Hàn dâng cao, tràn lên bờ gây ngập các tuyến đường xung quanh. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang lưu ý những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, ngập lụt cục bộ, cần khẩn trương tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét các trường hợp thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng hoặc gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký.
Chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027, tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với việc giảm 60 trường (đạt gần 9,4%), ngành giáo dục địa phương đang nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định nhân sự và cơ sở vật chất nhằm bảo đảm quyền lợi học tập tốt nhất cho học sinh.
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, số học sinh tăng cao trong khi thiếu gần 9.000 giáo viên và hàng loạt phòng học đang quá tải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sĩ số lớp học cao hơn quy định.
“Đóng” thời gian nhận hồ sơ, Trường THPT Phong Phú ghi nhận 248 học sinh trúng tuyển lớp 10 không nhập học. Do đó, trường dự kiến sẽ tuyển bổ sung thêm để đủ với chỉ tiêu theo quy định.
Sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xem xét các trường hợp thí sinh chưa đăng ký được nguyện vọng hoặc gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký.
Sáng 17/7, báo cáo với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sẽ giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 170 trường THPT.
(GDTĐ) - Ngày 16/7 - Cảng HKQT Nội Bài tổ chức Diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di dời tàu bay mất khả năng di chuyển năm 2026 với sự tham gia của hàng trăm nhân sự cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng.