Thời sự

Phản ứng của các bên sau khi Mỹ công bố danh sách thuế quan

Anh Thư 01/08/2025 21:06

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã lên tiếng sau khi Mỹ công bố bản danh sách thuế quan.

Phản ứng của các bên sau khi Mỹ công bố danh sách thuế quan - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP),

Một số quốc gia, vùng lãnh thổ đã tỏ ra "nhẹ nhõm" vào ngày 1/8 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan mới, khi trong một số trường hợp, con số cuối cùng thấp hơn nhiều so với mức cảnh báo ban đầu và một số được lùi thời hạn áp dụng đến ngày 7/8.

Thông báo của ông Trump không bao gồm Trung Quốc, bên đang đàm phán một thỏa thuận thương mại trước hạn chót ngày 12/8.

Mặt khác, một số nền kinh tế khác vẫn hy vọng có thể đàm phán để tiếp tục được giảm thuế.

Thái Lan

Mức thuế 19% dành cho Thái Lan là mức thấp hơn so với con số 36% mà Mỹ cảnh báo trước đó.

Thái Lan gọi đây là một “thành công lớn” và là cách tiếp cận “đôi bên cùng có lợi, nhằm bảo vệ nền tảng xuất khẩu và ổn định kinh tế lâu dài của Thái Lan”.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Thái Lan năm 2024 là 45,6 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan bao gồm máy móc, xe cộ và linh kiện ô tô.

Campuchia

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet gọi mức thuế 19% là “tin tốt nhất cho nhân dân và nền kinh tế Campuchia để tiếp tục phát triển đất nước”.

Quốc gia sản xuất hàng may mặc của các thương hiệu phương Tây từng đối mặt với nguy cơ bị đánh thuế tới 40%.

Đài Loan

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức gọi mức thuế 20% mà ông Trump công bố là “tạm thời và có thể giảm thêm nếu đạt được thỏa thuận”.

Tổng thống Mỹ từng cảnh báo sẽ áp thuế 32% với Đài Loan, và có thể mở rộng sang cả ngành bán dẫn khổng lồ của hòn đảo.

Nhu cầu tăng vọt đối với chip AI của Đài Loan đã thúc đẩy thặng dư thương mại với Mỹ, khiến hòn đảo lọt vào tầm ngắm trong chiến dịch áp thuế của ông Trump.

Thụy Sĩ

Thụy Sĩ cho biết họ “vô cùng tiếc nuối” vì bị áp mức thuế 39%, cao hơn so với mức 31% từng bị cảnh báo, dù nước này đã có “lập trường rất xây dựng”.

Mức thuế này, hơn gấp đôi mức 15% với hàng hóa của Liên minh châu Âu, dường như đã khiến quốc gia giàu có vùng núi Alps chưa kịp phản ứng.

Thụy Sĩ hiện xếp thứ 6 về đầu tư trực tiếp tại Mỹ, với hai tập đoàn dược phẩm lớn là Roche và Novartis mới đây đã công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn.

Nhật Bản

Mức thuế 15% vừa được Mỹ và Nhật Bản nhất trí hồi tuần trước, giảm từ mức 25% mà Tokyo bị cảnh báo trước đó, sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 7/8.

Tuy nhiên, xuất khẩu ô tô Nhật sang Mỹ hiện vẫn bị đánh thuế 25%, và Tokyo muốn biết khi nào mức này sẽ được hạ.

“Chúng tôi tiếp tục thúc giục Mỹ sớm thực thi thỏa thuận, bao gồm việc hạ thuế đối với ô tô và linh kiện”, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tuyên bố ngày 1/8.

Ngoài ra, cũng có sự mơ hồ xoay quanh tuyên bố của ông Trump rằng Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, và Mỹ sẽ thu về 90% lợi nhuận từ đó.

Malaysia

Malaysia cũng đạt được mức thuế thấp hơn, 19%, giảm từ 25%, và chính phủ nước này gọi đây là một “kết quả tích cực”.

“Quyết định này của Mỹ phản ánh mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và bền chặt giữa hai quốc gia chúng ta”, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Zafrul Abdul Aziz cho biết.

Sri Lanka

Sri Lanka cũng bày tỏ hài lòng khi đối mặt với mức thuế 20%, giảm mạnh so với mức 44% từng được đưa ra trước đó, và bày tỏ hy vọng con số này sẽ tiếp tục giảm thêm.

“Chúng tôi hài lòng vì khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu sang Mỹ của chúng tôi được duy trì”, quan chức Bộ Tài chính Harshana Suriyapperuma nói với báo giới.

Khoảng 40% trong số 5 tỷ USD hàng may mặc xuất khẩu của Sri Lanka trong năm 2024 là sang thị trường Mỹ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phản ứng của các bên sau khi Mỹ công bố danh sách thuế quan