Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt văn hóa, gắn kết cộng đồng người Việt ở khắp năm châu. Nhận thức sâu sắc giá trị ấy, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhiều năm qua đã bền bỉ mang tiếng Việt đến với kiều bào.
Một câu hỏi đặt ra trong kỷ nguyên số là làm thế nào để phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa đọc trong bối cảnh mới.
Tối 17/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.
Tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 24/2/2026, Chính phủ đã ban hành “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”.
Sáng 25/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết số 80-NQ/TW yêu cầu, là hoàn thiện thể chế để tạo đột phá chiến lược, coi đây là khâu then chốt nhằm khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển văn hóa.