Phối cảnh quảng trường Hồ Chí Minh bên bờ Thủ Thiêm đối diện công viên bến Bạch Đằng

28/03/2024, 21:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ năm 2017-2018, TP.HCM đã lên kế hoạch triển khai xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh, quảng trường lớn nhất TP, nằm phía Khu đô thị Thủ Thiêm đối diện Công trường Mê Linh - công viên bến Bạch Đằng.

Năm 2018, TP.HCM đã lên kế hoạch 1/500 xây dựng quảng trường trung tâm Thủ Thiêm và có văn bản xin ý kiến Bộ VH&TT đổi tên thành Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh phối cảnh của một công ty BĐS (chủ đầu tư dự kiến lúc đó làm quảng trường) đã hoàn thiện thiết kế vào năm 2017.

Năm 2018, TP.HCM đã lên kế hoạch 1/500 xây dựng quảng trường trung tâm Thủ Thiêm và có văn bản xin ý kiến Bộ VH&TT đổi tên thành Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh phối cảnh của một công ty BĐS (chủ đầu tư dự kiến lúc đó làm quảng trường) đã hoàn thiện thiết kế vào năm 2017.

Phối cảnh quảng trường Hồ Chí Minh bên bờ Thủ Thiêm đối diện công viên bến Bạch Đằng - 2
Ảnh trước là ảnh thực tế khu dự kiến xây quảng trường hiện nay (bên phải Trung tâm Triển lãm, hiện trung tâm này đang được xây dựng). Ảnh sau là ảnh phối cảnh quảng trường theo đề xuất của một công ty BĐS vào năm 2017.

Ảnh trước là ảnh thực tế khu dự kiến xây quảng trường hiện nay (bên phải Trung tâm Triển lãm, hiện trung tâm này đang được xây dựng). Ảnh sau là ảnh phối cảnh quảng trường theo đề xuất của một công ty BĐS vào năm 2017.

Vừa qua, trong phác thảo của Liên danh tư vấn Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Viện Quy hoạch vùng Paris (IPR) đưa ra trong báo cáo gần đây về Quy hoạch phát triển toàn diện hành lang sông Sài Gòn cũng cho thấy hình ảnh Quảng trường Hồ Chí Minh được kết nối đối diện với công trường Mê Linh ra sao.

Vừa qua, trong phác thảo của Liên danh tư vấn Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Viện Quy hoạch vùng Paris (IPR) đưa ra trong báo cáo gần đây về Quy hoạch phát triển toàn diện hành lang sông Sài Gòn cũng cho thấy hình ảnh Quảng trường Hồ Chí Minh được kết nối đối diện với công trường Mê Linh ra sao.

 Phối cảnh trong báo cáo của liên danh tư vấn với cầu Ba Son (đã đưa vào sử dụng), cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn (đã chọn thiết kế và đang lên kế hoạch xây dựng) và Quảng trường Hồ Chí Minh dự kiến.

Phối cảnh trong báo cáo của liên danh tư vấn với cầu Ba Son (đã đưa vào sử dụng), cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn (đã chọn thiết kế và đang lên kế hoạch xây dựng) và Quảng trường Hồ Chí Minh dự kiến.

Cận cảnh quảng trường theo thiết kế của một công ty BĐS (chủ đầu tư dự kiến lúc đó làm quảng trường) hoàn thiện vào năm 2017.

Cận cảnh quảng trường theo thiết kế của một công ty BĐS (chủ đầu tư dự kiến lúc đó làm quảng trường) hoàn thiện vào năm 2017.

Vừa qua, Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Sở QH-KT TP sớm triển khai thực hiện việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Quảng trường Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của UBND TP trước đó. Dự kiến, quảng trường này rộng 27 ha, sẽ là một con đường dài khoảng 700 m từ bờ sông Sài Gòn kéo vào. Quảng trường sẽ có cột cờ Tổ quốc, nhà sàn, ao cá Bác Hồ, công viên lưu niệm cùng các mảng xanh công cộng…

Vừa qua, Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Sở QH-KT TP sớm triển khai thực hiện việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Quảng trường Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của UBND TP trước đó. Dự kiến, quảng trường này rộng 27 ha, sẽ là một con đường dài khoảng 700 m từ bờ sông Sài Gòn kéo vào. Quảng trường sẽ có cột cờ Tổ quốc, nhà sàn, ao cá Bác Hồ, công viên lưu niệm cùng các mảng xanh công cộng…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phối cảnh quảng trường Hồ Chí Minh bên bờ Thủ Thiêm đối diện công viên bến Bạch Đằng