Những ngày qua một số phụ huynh ở Cà Mau tỏ ra bức xúc khi con em đến trường qua cầu Rạch Ráng (cầu dân sinh, xã Trần Văn Thời) bị thu phí.

Anh Dương Thanh Vị có con đang học lớp 10 tại Trường THPT Trần Văn Thời (xã Trần Văn Thời), cho biết hằng ngày con anh đến trường bằng xe đạp điện và phải qua cầu Rạch Ráng.
Tuy nhiên, từ khi nhập học đến nay, ngày nào con anh cũng bị nhân viên đơn vị quản lý cầu thu phí lưu thông qua cầu mỗi lượt 4.000 đồng.
“Con tôi đi học có mặc đồng phục học sinh vậy mà họ vẫn thu. Tôi bức xúc đến hỏi thì họ nói do chạy xe điện nên thu và còn nói nhà nước cho thu phí. Học sinh đi học ngày có nhiêu tiền, nhiều gia đình lao động nghèo ở nông thôn đời sống còn khó khăn, ngày học 2 buổi, 4 lượt qua cầu tốn 16.000 đồng, về lâu dài đâu gánh vác nổi”, anh Vị bức xúc nói.
Trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thời, ông Châu cho hay, xã đã nắm được thông tin học sinh phải đóng phí khi di chuyển qua cầu dân sinh trên địa bàn.
Qua rà soát, học sinh bị thu phí là học lớp 10 của Trường THPT trên địa bàn. Do các em mới chuyển cấp, chưa có thẻ học sinh nên bị đơn vị quản lý cầu thu phí, còn các em học sinh cũ có đồng phục và thẻ thì chủ đầu tư không thu tiền.
“Ngành chức năng xã Trần Văn Thời đã làm việc với chủ đầu tư của cây cầu trên và đề nghị cho học sinh có mặc đồng phục lưu thông qua cầu không phải đóng phí. Đồng thời, yêu cầu nhà trường sớm làm thẻ học sinh cho các em”, ông Châu thông tin.

Theo Quyết định số 15/2017 của UBND tỉnh Cà Mau, Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 1 trong 12 đối tượng được miễn giá sử dụng dịch vụ cầu đường bộ có học sinh đi học (miễn giá xe và phương tiện đi lại).
Cầu treo dân sinh Rạch Ráng nằm trên địa bàn xã Trần Văn Thời được xây dựng theo hình thức kêu gọi tư nhân đầu tư và đưa vào sử dụng từ tháng 7/2010.
Đây cũng là công trình từng gây tranh cãi trong dư luận địa phương vì thời gian thu phí ban đầu được cho là "vô thời hạn".
Tuy nhiên, sau khi người dân phản ánh và báo chí vào cuộc thì thời hạn thu phí của cây cầu được gia hạn 20 năm kể từ ngày đưa vào sử dụng.