Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, xã Pú Nhung (Điện Biên) đang từng bước vươn lên, đời sống người dân từng ngày đổi khác.

Sức mạnh từ tinh thần đoàn kết các dân tộc
Thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Pú Nhung, Tà Ma và Rạng Đông, xã Pú Nhung ngày nay là vùng cao đặc biệt khó khăn nằm ở phía Đông Nam tỉnh Điện Biên, với diện tích tự nhiên hơn 20.900ha, 21 bản, 2.416 hộ, hơn 12.000 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc cùng sinh sống.
Dù xuất phát điểm thấp, địa hình chia cắt, hạ tầng thiếu đồng bộ, nhưng Đảng bộ và Nhân dân nơi đây đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đảng bộ xã hiện có 35 chi bộ trực thuộc với 624 Đảng viên, luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; hệ thống chính trị được củng cố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Các phong trào “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển xã khai đồng bộ, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong mỗi cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.
Cùng với việc chăm lo phát triển sản xuất, chính quyền xã Pú Nhung còn chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Lễ hội Pang Phoóng của dân tộc Kháng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh; hang động Há Chớ trở thành điểm du lịch lịch sử, góp phần tạo thêm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng.
Giáo dục - nền tảng vững chắc của đổi thay
Trong các lĩnh vực, giáo dục luôn được Pú Nhung xác định là “chìa khóa” để thoát nghèo bền vững.
Toàn xã có 9 trường học với 121 lớp, 3.462 học sinh; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100,8%, duy trì sỹ số 99,7%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS.
Nhờ được đầu tư đồng bộ, 82,3% phòng học đã được kiên cố hóa, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai nghiêm túc, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên.
Các trung tâm học tập cộng đồng của xã thường xuyên mở lớp phổ biến kiến thức pháp luật, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng kỹ năng sống cho người dân vùng cao.

Công tác khuyến học, khuyến tài được phát triển sâu rộng; các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, bán trú được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhờ vậy, tỷ lệ bỏ học giảm mạnh, nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp tục học tập.
Song song với giáo dục, lĩnh vực y tế và an sinh xã hội cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.
Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo khám chữa bệnh cho Nhân dân; 100% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.
Hàng năm, xã tạo việc làm mới cho 130-150 lao động; triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho 308 hộ nghèo, cận nghèo; tổng dư nợ vay vốn ưu đãi đạt trên 103 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.
Bứt phá từ nền tảng chính sách
Thực hiện đồng bộ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Pú Nhung đã huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu.
Các tuyến đường liên bản, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, chợ trung tâm được xây dựng, tạo diện mạo mới cho vùng cao.
Đến năm 2025, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, có 3 bản được công nhận đạt chuẩn; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,72 triệu đồng/năm.
Nhiều mô hình sản xuất tập trung được hình thành, cây mắc ca, cà phê và cây ăn quả trở thành sản phẩm chủ lực.
Tổng diện tích mắc ca hơn 1.100ha, cà phê hơn 700ha, đều sinh trưởng tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Chuyển đổi số được xem là “đột phá chiến lược” trong giai đoạn mới.
100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành điện tử; hệ thống “một cửa” điện tử và website của xã hoạt động hiệu quả, giúp người dân dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến.
Hiện 95% khu dân cư có sóng viễn thông, gần 95% dân số sử dụng điện lưới quốc gia.
Nhờ triển khai hiệu quả chính sách dân tộc và giáo dục toàn diện, Pú Nhung đang chuyển mình mạnh mẽ.
Mục tiêu của xã đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, 9/9 trường đạt chuẩn quốc gia; xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, là minh chứng sống động cho hiệu quả của các chính sách đúng hướng, hợp lòng dân, góp phần làm rạng sáng vùng cao Điện Biên.