Trước các cuộc tập kích nhằm vào trụ sở Hạm đội Biển Đen và tàu chiến Nga, Ukraine đã tích cực nhắm tới các hệ thống phòng không Nga, bao gồm một tổ hợp S-400 bị tập kích vào ngày 23/8 ở Crimea. Hôm 13/9, Ukraine phóng loạt tên lửa hành trình Storm Shadow khiến 2 tàu chiến Nga bị hư hại khi đang sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu.
Ông Podolyak nói các cuộc tập kích ở Crimea nhằm ngăn chặn việc Nga vận chuyển vật tư và vũ khí cho lực lượng phòng thủ ở miền nam Ukraine, đặc biệt là ở hai thành phố Melitopol và Berdyansk.
"Ngày nay, Crimea là chìa khóa để làm suy yếu năng lực chiến đấu của các đơn vị Nga ở tiền tuyến", ông Podolyak nói, cho biết Kiev cũng sẽ tích cực nhắm tới khu vực eo biển Kerch, nơi có cây cầu Crimea.
Ukraine thường tránh nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Crimea cũng như các khu vực lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, sau khi một loạt các cuộc tập kích ở Crimea gây thiệt hại cho quân đội Nga, giới chức Ukraine đã bắt đầu công khai nói về chiến lược đối với bán đảo.
Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý với đông đảo người dân địa phương ủng hộ. Ukraine tuyên bố không chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý của Nga và đặt mục tiêu tái kiểm soát bán đảo Crimea.