
Bản Rục thuộc địa bàn xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Nơi có người Rục là một trong 10 bộ lạc bí ẩn nhất thế giới được Bộ đội Biên phòng phát hiện năm 1959.
Vào thời điểm đó, nhóm người này sống trong hang đá với những tập quán không còn trong thế giới hiện đại. Được bộ đội và chính quyền địa phương đã vận động họ rời hang, định cư tại các bản Mò O, Ồ ồ, Yên Hợp của xã này.

Hàng năm, vào khoảng cuối tháng 9 đến tháng 11 mưa lớn làm thung lũng này chìm trong nước. Phải khoảng 1 tháng nước lũ mới rút hết.
Việc thung lũng này ngập nước đã tạo nên một “kỳ quan” hiếm có giữa trập trùng núi đá vôi. Thung lũng trở thành một hồ nước rộng lớn, trong vắt, xanh màu ngọc. Những cây cổ thụ bị nhấn chìm chỉ còn một phần ngọn nổi trên mặt hồ trong khoảng một tháng.


Với vẻ đẹp tự nhiên đó, du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm bằng việc chèo thuyền trên dòng nước lũ trong veo, bơi và lặn ngắm khu rừng dưới nước tại khu vực Hung Trâu sau đó tham quan bản làng của người Rục.

Du khách dùng bữa trưa với người dân địa phương, thưởng rượu Đoác và món Ốc Lèn chấm muối cheo tuyệt vời (ốc lèn chỉ xuất hiện vào những ngày trời mưa). Buổi chiều, du khách khám phá hang đá của người Rục từng sống nhiều năm về trước.

Phát hiện điểm độc đáo này của bản làng người Rục, Công ty Oxalis Adventure đã xin phép được tổ chức tour du lịch khám phá độc đáo ở Quảng Bình và biến những bất lợi của mưa lũ thành những lợi thế để khai thác du lịch một cách an toàn và hấp dẫn.


Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc công ty Oxalis Adventure cho biết: Nước lũ hàng năm ở đây rút chậm, tạo thành một hồ nước trong và lặng sóng, đủ an toàn cho hoạt động du lịch. Do vậy phía công ty đã tổ chức tour du lịch này với mong muốn du khách được trải nghiệm thực tế vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc độc đáo của đồng bào Rục.