Quảng Bình: Dạy và học trực tuyến - thầy trò cùng nỗ lực

Thanh Tâm | 21/09/2021, 21:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Hiện toàn ngành đang thực hiện việc dạy trực tuyến và qua truyền hình, xem đây là giải pháp tình thế để duy trì việc học cho các em.

Với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đang nỗ lực khắc phục khó khăn trong triển khai hoạt động dạy học.

Sáng 20/9 trường THPT Lương Thế Vinh thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã triển khai học trực tuyến cho học sinh toàn trường nhằm đảm bảo tiến độ học đã đã đề ra.

Để đảm bảo 100% học sinh có đầy đủ thiết bị học tập, ngày 19/9 nhà trường kết hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình trao tặng 20 điện thoại cho các em học sinh khối 12 có hoàn cảnh khó khăn. Việc này đã giúp các em có phương tiện học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp.

luong-the-vinh-.jpeg
Trao tặng 20 chiếc điện thoại cho các em học sinh 
luong-the-vinh-11.jpeg
Trao tặng 20 chiếc điện thoại cho các em học sinh 

Thầy Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, giáo viên nhà trường luôn tìm phương pháp giảng dạy để cải thiện chất lượng trong từng tiết học online. Chú trọng truyền đạt những kiến thức trọng tâm nhất cho các em.

Hiện cơ sở vật chất và các phần mềm dạy học còn nhiều hạn chế. Nhiều nội dung dạy học liên quan đến thí nghiệm, thực hành không thể triển khai đã ảnh hưởng tới chất lượng. Tuy nhiên, dạy và học trực tuyến là giải pháp khả thi nhất trong thời điểm này. 

241340837_607755880357836_3446374903855673197_n.jpg
Giờ học trực tuyến của trường THPT Lương Thế Vinh 

Chia sẻ về việc học trực tuyến, Trần Bảo Hà học sinh lớp 11A3 cho biết: “Trang thiết bị và tốc độ mạng ở một số nơi chưa ổn định. Nhưng các bạn trong lớp đều hào hứng với phương pháp học tập mới. Nghỉ dịch ở nhà em có nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị bài trước và ôn tập nên các hoạt động học tập vẫn đảm bảo chất lượng”. 

242169530_611647589827679_6211225887753314436_n.jpg
Giờ học trực tuyến của trường THPT Lương Thế Vinh 

Đối với học sinh cuối cấp, việc học vô cùng quan trọng. Bởi đây là thời điểm các bạn phải trang bị kiến thức thật tốt để bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trần Thanh Tâm học sinh lớp 12A1 tâm sự:" Em thấy việc học online chỉ hiệu quả 1/2 so với trên lớp. Học ở nhà các bạn ngại bật camera và mic để tương tác với thầy cô nên dễ gây sự phân tâm. Sau giờ học, nhiều bạn đã chọn việc chủ động nhắn tin riêng cho thầy cô của mình để hỏi bài. Em nghĩ khi trở lại trường kiến thức của các bạn cũng đáp ứng được nguyện vọng của thầy cô giáo”.

241537964_383584276545364_8605119824017518073_n.jpg
Giờ học trực tuyến của trường THPT Lương Thế Vinh 

"Đây được xem như một trải nghiệm mới của giáo viên cũng như học sinh. Ở những tiết học đầu tiên của năm học mới, tuy còn nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt các em khối 10, nhưng các em cũng đã cố gắng lắng nghe, tiếp thu và tương tác tốt với giáo viên", cô Nguyễn Thị Phương giáo viên môn tiếng Anh hào hứng chia sẻ. 

2021-2022 thực sự là năm học đầy cam go, thử thách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo. Để bảo đảm công tác trong việc dạy và học cần sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn của mỗi phụ huynh, học sinh. Có vậy mới tạo sự chung tay, góp sức vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động dạy học chất lượng, hiệu quả. 

Bài liên quan
Nữ giáo viên tiêm cùng lúc 2 mũi vắc xin Covid-19 nói do hồi hộp
Nữ giáo viên tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 cách nhau chưa đầy 10 phút trần tình do bản thân sao nhãng trong giây phút chứ không có chủ đích tiêm 2 mũi hay 4 mũi như một số luồng thông tin đã đưa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Dạy và học trực tuyến - thầy trò cùng nỗ lực