29,5 điểm nhưng vẫn trượt đại học chỉ vì đăng ký 1 nguyện vọng

T/H | 20/09/2021, 14:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 61 thí sinh đạt 29,5 điểm xét tuyển trở lên nhưng vẫn trượt đại học. Trong đó có đến 60 em chỉ đăng ký 1 nguyện vọng.

 Trong khi đó, theo quy định thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng.

Cụ thể, 59 em có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có một nguyện vọng, trong đó 57 em tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước.

truot-dai-hoc.jpeg
Vì đặt quá ít nguyện  vọng nên các em không có nhiều cơ hội xét tuyển đại học

"Việc đặt quá ít nguyện vọng khiến các em không có nhiều cơ hội xét tuyển dù tổng điểm cao", Bộ GD-ĐT thông tin.

Bên cạnh đó, còn có 69 thí sinh khác cùng đạt 29,5 nhưng cũng trượt hết nguyện vọng 1 do lựa chọn các trường, ngành đều có điểm chuẩn rất cao.

69 thí sinh đã trượt nguyện vọng 1 nhưng đã đỗ ở các nguyện vọng sau.

Như vậy, tính chung có 130 thí sinh đạt 29,5 điểm nhưng không đỗ nguyện vọng 1 hoặc không đỗ nguyện vọng nào. Trong đó có 84 em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào khối trường công an. Riêng Học viện Chính trị Công an Nhân dân là 67 em. Có 22 em là thí sinh của Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Các trường điểm chuẩn cao có chỉ tiêu khá ít như Học viện chính trị công an nhân dân có 800 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu chỉ có 50.

Đại học Hồng Đức có hai ngành điểm chuẩn trên 29,5 điểm (Sư phạm Ngữ văn: 30,5 điểm và Sư phạm Lịch sử: 29,75 điểm), đều là ngành chất lượng cao, được tỉnh Thanh Hóa có chế độ ưu đãi đặc biệt, cấp từ học phí, sinh hoạt phí đến bố trí việc làm, chỉ tiêu mỗi ngành chỉ 15 em.

Trong đợt công bố điểm chuẩn vừa qua, nhiều trường đại học trên cả nước cũng công bố mức điểm chuẩn cao kỷ lục.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) có hai ngành có điểm chuẩn trên 29,5 điểm là Hàn Quốc học (30 điểm khối C00 với 10/40 chỉ tiêu cho các khối thi xét theo điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) và Đông Phương học (29,8 điểm khối C00 với 15/40 chỉ tiêu các khối thi xét theo điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông). Hai ngành này cũng tuyển các khối khác nhưng điểm chuẩn không quá cao (25,6 đến 27,9 điểm).

Bài liên quan
Giành học bổng trị giá 1,2 tỷ đồng sau hai lần trượt đại học
Sau 2 lần thi trượt đại học, Tiến đã xuất sắc trúng tuyển chương trình Lâm nghiệp châu Âu, nhận hỗ trợ toàn phần trị giá 47.000 euro (khoảng 1,2 tỷ đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
29,5 điểm nhưng vẫn trượt đại học chỉ vì đăng ký 1 nguyện vọng