Quảng Bình sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lũ

Hoàng Oanh | 09/09/2021, 21:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Vào 16 giờ ngày 9/9, vị trí tâm bão Conson ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 16 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Conson, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

img_1803.jpg
Nhiều tàu cá đã được neo đậu an toàn 

Cụ thể, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền.

Vận hành, điều tiết nước trong hồ, nhất là các hồ chứa nhỏ theo quy trình được phê duyệt đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân vùng hạ du và an toàn đập, hồ chứa.

Rà soát các địa điểm, khu vực sơ tán dân ở khu vực thấp, trũng, ven biển, cửa sông, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động cắt tỉa cành cây, giằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, tiêu độc khử trùng các khu vực, địa điểm sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân khi bão, lũ xảy ra cũng như dịch bệnh Covid - 19.

Chỉ đạo từng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố thiết lập, công khai số điện thoại để tiếp nhận thông tin, kịp thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng, thủy sản nuôi trồng vụ Hè Thu, có phương án giúp người dân vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 thu hoạch đảm bảo an toàn cho sản xuất cũng như phòng chống dịch Covid-19.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, đã, đang và có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, hàng hóa thiết yếu, nhất là ở các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ.

Tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thường trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần (bao gồm cả lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, các đội xung kích phòng chống thiên tai…) về các địa bàn xung yếu sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Bài liên quan
Quảng Bình: Gia hạn thời gian cách ly xã hội thêm 7 ngày
(GDTD) - Chiều 1/9, UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lũ