Rất nhiều phản ánh, kiến nghị về các khoản thu đầu năm học 2025-2026 gửi về Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong hai ngày qua cho thấy nỗi bức xúc ngày càng lớn của phụ huynh và giáo viên. Vấn đề không nằm ở từng khoản thu riêng lẻ, mà là sự thiếu minh bạch, giám sát và hành động cụ thể của các nhà trường, đòi hỏi giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm học.
Dù Bộ GD&ĐT đã quy định rõ 10 khoản cấm thu và từ năm học 2025–2026 học sinh công lập được miễn hoàn toàn học phí, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phản ánh tình trạng trường học thu đủ loại quỹ bất hợp lý. Từ tiền vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa đến mua sắm tivi, máy chiếu…, gánh nặng tài chính vẫn đè lên vai gia đình học sinh, khiến chính sách nhân văn khó phát huy trọn vẹn.
Theo chuyên gia, khi người lớn bỏ cái tôi cá nhân xuống, đặt trẻ ưu tiên hàng đầu thì không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vụ "học sinh lớp 1 không được ăn tiệc".
Người ta say sưa tranh cãi chuyện ai đúng, ai sai, còn 32 đứa trẻ ngơ ngác, trước drama của người lớn, trong suy nghĩ của chúng sẽ đọng lại hình ảnh gì?
Bộ GD-ĐT chiều 27-5 cho biết đã tổ chức xác minh thông tin và đề nghị địa phương nơi xảy ra sự việc báo cáo vụ "bé lớp 1 ngồi nhìn vì mẹ không đóng quỹ"
Chiều 5/10, trả lời PV tại cuộc họp báo, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, sở vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thu vận động tài trợ. Theo đó, các trường trên địa bàn TPHCM sẽ không có quỹ lớp, quỹ trường.