Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngay trước năm học 2025 - 2026, tạo hành lang pháp lý và nguồn lực đặc biệt để ngành Giáo dục bứt phá.
Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳng định nguyên tắc bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.
Nghị quyết 71 khẳng định giáo dục đại học không còn phân loại theo mức tự chủ sự nghiệp công lập, chuyển hẳn sang cơ chế tự chủ theo Luật Giáo dục đại học.
Được sửa đổi năm 2018 với trọng tâm là tăng quyền tự chủ cho các cơ sở GD đại học, Luật Giáo dục đại học đã tạo bước chuyển biến mạnh, tích cực trong hệ thống cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Định hướng của dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi là tăng tối đa quyền tự chủ cho các trường đại học (tự chủ được hiểu là quyền tự chủ và chịu trách nhiệm).
Vụ kiện của Đại học Harvard chống lại chính quyền Tổng thống Trump đã tạo nên một cuộc đụng độ dữ dội giữa trường đại học danh giá nhất nước Mỹ và chính quyền liên bang về quyền tự do học thuật, tài trợ của liên bang và giám sát khuôn viên trường.