Ngành Giáo dục đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi bước vào năm học mới – thời điểm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai hàng loạt quyết sách lớn và chuẩn bị đánh giá chu trình đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo toàn quốc năm 2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: “Sứ mệnh của chúng ta rất lớn, mà không phát triển được là có lỗi lớn”.
Sau 35 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã xem xét quyết định khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung hệ trọng, có ý nghĩa lịch sử, gắn liền với yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và tinh gọn tổ chức bộ máy.
Một quốc gia muốn đi xa, trước hết phải biết đi sớm. Và đi sớm nhất, chính là đi từ những bước đầu tiên của trẻ thơ, đầu tư và ươm mầm ước mơ cho những đứa trẻ. Trong tinh thần đó, chủ trương lần này của Đảng là một quyết sách lịch sử, một cam kết lâu dài, và một biểu hiện sinh động của tầm nhìn kiến tạo vì con người.
Từ năm học 2025-2026, Bộ Chính trị thực hiện chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước.
Miễn học phí không chỉ là một chính sách hỗ trợ giáo dục, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách vùng miền và phát triển nguồn nhân lực bền vững. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế một cách hiệu quả, cần có những giải pháp đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đội ngũ giáo viên và nguồn lực tài chính.
Bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước.
(GDTĐ) - Xã hội hóa trong giáo dục là một quyết sách phù hợp đem lại sự thay đổi toàn diện giáo dục, nâng cao kỹ năng, kiến thức cho học sinh, sinh viên.
Nhiều quyết định quan trọng đã được các nhà lãnh đạo NATO đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva như: thông qua kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh; dành ít nhất 2% GPD (GDP) cho chi tiêu quân sự; hay những quyết sách hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, đồng thời “rút ngắn” con đường để Kiev trở thành thành viên.
TP HCM là một trong hai địa phương có số học sinh, giáo viên đông nhất cả nước. Mỗi năm xấp xỉ gần 1,7 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT và gần 80.000 giáo viên.
Bám sát Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045”, Trường ĐH Trà Vinh hiện thực hóa mục đích đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.