Rộn ràng lễ hội Katê của đồng bào Chăm Lâm Đồng

Lê Trang 21/10/2025 16:08

Ngày 21/10 (ngày mùng 1 tháng 7 Chăm lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Lâm Đồng nô nức vui đón Lễ hội Katê 2025.

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Lâm Đồng
Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tại Lâm Đồng

Lễ hội Katê diễn ra trong hai ngày 20-21/10 tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy (Lâm Đồng).

Katê là Lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bàlamôn với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng thuận lợi; cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật.

z7139310517340-0fa0a0fb61ee2652d264631ac6fb35f5.jpg
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ hội Katê thường được bắt đầu từ các đền, tháp và cuối cùng là các hoạt động vui chơi, đón Tết tại nhà. Đây cũng là dịp để người Chăm từ khắp mọi miền đất nước trở về đoàn tụ cùng gia đình, bạn bè, dòng họ.

Ngay sau phần khai mạc, Lễ hội Katê bước vào nghi thức quan trọng nhất là lễ Nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư. Dưới sự điều hành của các chức sắc tôn giáo, lễ rước y trang của Nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc.

z7138989639872-26b4661bd3e45d259f3501384a093cf8.jpg
Nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư.

Bên cạnh vẻ đẹp uy nghi, cổ kính của ngôi tháp Pô Sah Inư, những chàng trai, cô gái người Chăm nhịp nhàng múa điệu múa dân tộc trong tiếng trống Paranưng rộn ràng và tiếng kèn Saranai réo rắt. Dòng người rước y trang Nữ thần kéo dài từ sân lễ đến tháp chính. Tiếp nối là các nghi thức của phần lễ như: Mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục, đại lễ cúng mừng Katê tại tháp chính… Phần hội diễn ra rộn ràng với các trò chơi dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm như: Trang trí Thôn-la; làm bánh gừng…

z7138989639873-3c5d6f85f2001bee143a0aaef6d717a5.jpg
Các gia đình bày lễ vật cúng tổ tiên tại tháp Pô Sah Inư.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm, Lễ hội Katê năm 2025 thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi cũng như nghiên cứu, thưởng thức văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, nhất là các hoạt động trong phần hội.

z7138989639868-6a14250d37ca2697fffd0eb15ce28f62.jpg
Nghi lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni.

Với ý nghĩa văn hóa – lịch sử quan trọng, Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng là một trong những lễ hội tiêu biểu của địa phương, được đưa vào danh mục cần bảo tồn và phát huy phục vụ phát triển du lịch. Ngày 4/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL, công nhận Lễ hội Ka Tê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Người Chăm tại Lâm Đồng có trên 43.000 người, sinh sống tập trung ở các xã thuộc tỉnh Bình Thuận (cũ). Đến nay, có 5/5 di tích Chăm xếp hạng cấp quốc gia và 6/6 di tích cấp tỉnh. Nhiều di tích trở thành điểm đến không thể thiếu trong các tour, tuyến du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ron-rang-le-hoi-kate-cua-dong-bao-cham-lam-dong-post753412.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ron-rang-le-hoi-kate-cua-dong-bao-cham-lam-dong-post753412.html
Bài liên quan
Lưu truyền bản sắc văn hoá lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng
Lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng diễn ra từ ngày 20 đến 26/8 âm lịch hàng năm, với nhiều hoạt động tâm linh truyền thống thu hút hàng vạn du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rộn ràng lễ hội Katê của đồng bào Chăm Lâm Đồng