Thành phố Cần Thơ đang khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp hệ thống trường học theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục.
Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, toàn thành phố sẽ giảm 525 trường học, tương đương khoảng 45,5% số đầu mối hiện có. Cùng với đó, địa phương xây dựng lộ trình hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí ước khoảng 210 tỷ đồng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 1.153 đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, dự kiến còn 628 trường. Trong đó, khối trường do Sở quản lý sẽ thực hiện sáp nhập 25 trường trung học cơ sở vào 25 trường trung học phổ thông trực thuộc, sáp nhập 8 trường trung học phổ thông thành 4 trường và sắp xếp 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 4 trung tâm. Đối với hệ thống trường học thuộc UBND các xã, phường quản lý, từ 1.045 trường dự kiến còn 534 trường. Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc tinh gọn đầu mối nhưng vẫn bảo đảm điều kiện học tập của học sinh, tối ưu cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu đặt ra là mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học.
Ông Trương Chánh Trực, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt (phường Thốt Nốt) cho biết, nhà trường đã chủ động thông tin đầy đủ đến cán bộ, giáo viên về chủ trương sắp xếp để tạo sự đồng thuận và tâm thế sẵn sàng cho năm học mới. Giáo viên đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương; đồng thời kỳ vọng việc sắp xếp sẽ tạo điều kiện để ngành giáo dục phát triển theo hướng hiệu quả hơn.
Theo bà Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Ninh Kiều), nhà trường đã ổn định đội ngũ và cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm chất lượng giảng dạy sau sắp xếp. Việc sáp nhập tạo điều kiện để các đơn vị có quy mô nhỏ tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.
Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, ngành đã phối hợp với 103 xã, phường rà soát toàn diện quy mô học sinh, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng tiếp cận giáo dục của người học để xây dựng phương án phù hợp với thực tế từng địa phương. Phương án đang được lấy ý kiến các sở, ngành trước khi trình UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8, bảo đảm các cơ sở giáo dục mới đi vào hoạt động thông suốt ngay từ đầu năm học 2026 - 2027.
Song song với việc sắp xếp hệ thống trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng phương án triển khai chính sách hỗ trợ sách giáo khoa. Theo tính toán sơ bộ, toàn thành phố có khoảng 590.000 học sinh phổ thông, tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa giai đoạn 2026 - 2030 ước khoảng 210 tỷ đồng. Do thời gian từ khi chính sách được ban hành đến thời điểm chuẩn bị năm học 2026 - 2027 gấp, chưa đủ để hoàn tất các quy trình phê duyệt nhu cầu, bố trí kinh phí và tổ chức mua sắm, phát hành sách giáo khoa nên ngành giáo dục đề xuất thực hiện theo lộ trình. Trong năm học 2026 - 2027, thành phố ưu tiên hỗ trợ khoảng 41.567 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng và khoảng 150.000 học sinh dân tộc thiểu số theo quy định với kinh phí khoảng 42 tỷ đồng. Từ năm học 2027 - 2028 đến năm học 2029 - 2030, chính sách tiếp tục được mở rộng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình với tổng kinh phí khoảng 210 tỷ đồng.