Sau bão, Hải Phòng vẫn ngập sâu, cây xanh đổ la liệt, nhiều nơi mất điện
Theo Nguyễn Hoàn•08/09/2024 17:05
Nhiều phố trung tâm Hải Phòng bị ngập lụt từ tối 7 đến chiều 8/9, trong khi hầu hết các tuyến đường ở Hải Phòng cây xanh bị gãy, bật gốc, nhiều trạm điện, cột điện hư hỏng nghiêm trọng chưa thể khắc phục.
Trưa 8/9, tại Hải Phòng hửng nắng, gió đã giảm nhưng nhiều tuyến phố trung tâm vẫn bị ngập sâu 30-40cm.
Trong khi trên phố Trần Nguyên Hãn ngập quãng đường dài, lực lượng chức năng dùng cảnh báo phản quang phân luồng và cảnh báo khu vực ngập sâu, có hố ga thoát nước.
Khu vực phố Chùa Hàng mưa ngập, cây xanh đổ la liệt chắn lối đi khiến người dân di chuyển khó khăn.
Ghi nhận trên phố Lạch Tray, trục đường trung tâm vào thành phố nhiều điểm ngập. Cây xanh hai bên đường bật gốc chắn ngang đường.
Nhiều ngõ dọc đường Lạch Tray ngập sâu 20-40cm.
Một bốt trạm gác của lực lượng CSGT trên phố Lạch Tray bị gió bão quật đổ.
Lực lượng chức năng được huy động cưa cây xanh đổ trên phố Lạch Tray để thông đường, đảm bảo phương tiện di chuyển.
Thông tin từ ngành điện lực Hải Phòng, bão số 3 khiến nhiều trạm, đường truyền tải điện bị ảnh hưởng, hư hỏng dẫn đến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị mất điện. Tính đến chiều 8/9, khoảng 70% khách hàng bị mất điện được cấp trở lại.
Nhiều xe bị chết máy khi di chuyển qua các điểm ngập lụt.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương đánh giá toàn diện phương án sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
Bộ Nội vụ cho rằng lương giáo viên đã cao nhất, đề xuất hệ số đặc thù của Bộ Giáo dục không có cơ sở pháp lý, có thể phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và gây ra bất hợp lý về thu nhập.
Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Trong đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định hệ số lương đặc thù cho nhà giáo hiện nay là chưa có cơ sở chính trị, pháp lý.
Thầy Đỗ Quang Tú - giáo viên Trường Mầm non Thái Thượng (xã Thái Ninh, Hưng Yên) luôn được trẻ em, phụ huynh và đồng nghiệp yêu mến bởi sự tận tâm, nhiệt huyết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương đánh giá toàn diện phương án sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
Bộ Nội vụ cho rằng lương giáo viên đã cao nhất, đề xuất hệ số đặc thù của Bộ Giáo dục không có cơ sở pháp lý, có thể phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và gây ra bất hợp lý về thu nhập.