Trường hợp của một nữ sinh tại Hà Nội đặt ra câu hỏi: Đã đóng bảo hiểm y tế ở trường, khi đi làm thêm có phải đóng tiếp hay không? Và doanh nghiệp có được “giữ lương” để “ép” đóng bảo hiểm?
Một công ty ở Hà Nội liên tục bị tấn công mạng, mất tích xanh và nhận nhiều tin nhắn chửi bới vì bị nhầm là nơi “bêu” quyết định kỷ luật nữ thực tập sinh lên mạng gây sốc những ngày qua.
Nhiều sinh viên của Đại học Western Sydney hoang mang khi bất ngờ nhận được email giả mạo thông báo bị thu hồi bằng tốt nghiệp. Vụ việc đã được nhà trường chuyển cho cảnh sát bang New South Wales (NSW) điều tra.
Sinh viên bị lừa đảo, mất tích khi nhà trường và các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo, đại diện nhiều trường đại học than thở: “Không thể nào hiểu nổi”.
Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.
Dù đã đóng tiền và học 3 kỳ, hơn 100 sinh viên hệ đào tạo từ xa của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đột ngột bị dừng học, không lý do và ngày hẹn trở lại.