Giáo dục

Hơn 100 sinh viên bị dừng học "không lý do"

27/05/2025 15:51

Dù đã đóng tiền và học 3 kỳ, hơn 100 sinh viên hệ đào tạo từ xa của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đột ngột bị dừng học, không lý do và ngày hẹn trở lại.

Chị Duyên, 32 tuổi, đăng ký ngành Công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa, vào năm 2022. Chị nói bị thu hút vì quy trình đăng ký đơn giản, chỉ cần nộp điểm tốt nghiệp.

Học được khoảng một kỳ, chị Duyên nhận thấy chương trình học có nhiều "bất thường". Đầu tiên là không có giáo viên lên lớp, giáo trình cũ. Tất cả sinh viên phải tự học bằng cách xem bài giảng trực tuyến, được ghi hình sẵn. Đến hôm thi, sinh viên cũng thi trực tuyến.

Về học phí, họ nộp tiền vào tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Bích Vượng, được giới thiệu là phó hiệu trưởng. Sau khi nộp, sinh viên được nhận biên lai, có dấu của trường.

Chị Duyên kể khi hỏi bà Vượng thì không trả lời trực tiếp, bị tắt chức năng gửi tin nhắn trong nhóm Zalo.

"Vì đã lỡ học, lại nghĩ chương trình cao đẳng có hai năm thôi, nên tôi tự động viên cố hoàn thành", chị Duyên kể.

Cuối năm ngoái, khi hoàn thành ba học kỳ và nộp 20 triệu đồng học phí, chị Duyên ngỡ ngàng khi được thông báo phải dừng học, không có lý do. Sau đó, bà Vượng nghỉ việc. Chị Duyên và các sinh viên cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Đình Tân, Hiệu trưởng, và bà Vượng nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cũng như kế hoạch học tập trở lại.

Chị Hương, học viên ngành Ngôn ngữ Nhật hệ đào tạo từ xa, chung cảnh ngộ. Chị cho biết năm 2022 đang ở Nhật thì biết tới chương trình. Chị đăng ký vì mong có tấm bằng, để khi về Việt Nam dễ xin việc hơn.

Khi chỉ còn một kỳ cuối, chị Hương được bà Vượng thông báo "trường gặp rắc rối, bị thanh tra nên không lấy được bằng". Bà đề nghị chị và các học viên khác chuyển trường, nhưng không phải dạng chuyển tiếp, mà là học lại từ đầu.

"Tôi không đồng ý, vì lúc đó đã học gần xong rồi", chị Hương cho hay.

Cùng một số sinh viên liên hệ với ông Tân, chị Hương nhận được câu trả lời "hệ đào tạo này cho bà Vượng tự thành lập, nhà trường không biết".

"Tôi sững sờ, tiếc thời gian, công sức và tiền bạc đã bỏ ra", chị nói. "Tôi đã nộp 25 triệu học phí. Giờ dừng đột ngột, không có bằng xin việc, tôi không biết làm thế nào".

Khoảng hơn 100 người bị ảnh hưởng như chị Duyên và Hương. Họ đã gửi đơn tới trường và cơ quan chức năng, với mong muốn được hoàn thành chương trình và lấy bằng, hoặc nhận lại tiền.

Cổng trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng
Cổng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng

Trong khi sinh viên vẫn chờ phản hồi, ngày 26/5, ông Nguyễn Đình Tân nghỉ việc. Ông Đào Đức Nghiệp được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách.

Theo ông Đặng Xuân Hùng, Trưởng phòng hành chính tổng hợp, ông Nghiệp chưa chính thức nhận công tác và chưa có mặt ở trường, nên tạm thời trường không có đại diện phát ngôn.

Ông nói sau khi kiện toàn bộ máy, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ sẽ thành lập hội đồng, trong đó có bà Vượng, để "giải quyết các tồn tại, vướng mắc". Trong khi đó, bà Vượng từ chối cung cấp thông tin, cho biết đã làm việc với trường và cơ quan chức năng.

Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết đã nắm sự việc. Bộ đang yêu cầu trường báo cáo, đồng thời cử bộ phận chuyên môn kiểm tra.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp. Trường được thành lập năm 2010 theo quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên website, trường nhận là trường công lập, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ sở này cũng quảng cáo có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, đào tạo 29 ngành, nghề, như Marketing, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Kế toán...

Tuy nhiên, ông Bình khẳng định đây không phải trường công thuộc Bộ như thông tin dùng để tuyển sinh.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/hon-100-sinh-vien-bi-dung-hoc-khong-ly-do-4891059.html
Copy Link
https://vnexpress.net/hon-100-sinh-vien-bi-dung-hoc-khong-ly-do-4891059.html
Bài liên quan
Thu hút học sinh vào trường nghề: Liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng
Hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển mạnh những năm gần đây nhưng các trường nghề chưa là lựa chọn của không ít học sinh sau tốt nghiệp THCS.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    4 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    4 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 100 sinh viên bị dừng học "không lý do"