Tại lễ bế mạc và trao giải cuộc thi HACK IN BANKING TOGETHER 2026 diễn ra ngày 7/6 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhóm sinh viên VICT đã xuất sắc giành giải Nhất với giải pháp Hệ thống chấm điểm tín dụng MSMEs/SMEs 3 lớp sau 36 giờ liên tục phát triển sản phẩm. Kết quả này cho thấy xu hướng sinh viên ngày càng chủ động ứng dụng AI và công nghệ số để giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khoảng 18 tháng qua, AI đã tác động mạnh mẽ tới lĩnh vực công nghệ số, giúp rút ngắn đáng kể vòng đời của các sản phẩm ứng dụng. Điều này vừa tạo áp lực đổi mới liên tục, vừa mở ra cơ hội để sinh viên hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn và tạo ra các sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tế.
Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong phương thức đào tạo tại các trường đại học, khi sinh viên được khuyến khích học thông qua trải nghiệm thực tế, phát triển sản phẩm và giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp thay vì chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết.
Đánh giá về năng lực của sinh viên hiện nay, PGS.TS Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở công nghệ mà ở khả năng chuyển những kiến thức được học thành lời giải cho các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và khách hàng.

Theo ông Minh, các cuộc thi đổi mới sáng tạo giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với những bài toán thực tế của doanh nghiệp, từ đó hiểu hơn về thị trường, nhu cầu người dùng và khả năng ứng dụng công nghệ trong môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, sinh viên vẫn cần tiếp tục bổ sung các kỹ năng nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và thương mại hóa sản phẩm để nâng cao tính ứng dụng của các giải pháp công nghệ.
Từ những sân chơi như vậy, sinh viên không chỉ có cơ hội thử nghiệm công nghệ mới mà còn học cách tiếp cận nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp - những kỹ năng ngày càng quan trọng trong nền kinh tế số.