Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sẽ kiểm tra thường xuyên việc triển khai ăn bán trú và kiên quyết xử lý các nội dung liên kết trái quy định.

Chiều 18/12, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp một số nội dung liên quan đến việc liên kết tổ chức hoạt động giáo dục tại trường phổ thông và suất ăn bán trú trong trường học.
Về quản lý hoạt động suất ăn bán trú, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm 2025, Sở GD&ĐT TPHCM ban hành nhiều văn bản phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm TPHCM để giám sát, kiểm tra an toàn thực phẩm trong nhà trường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý phục vụ học sinh, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Sở tổ chức tập huấn công tác tổ chức ăn bán trú bảo đảm hợp lý, công khai, minh bạch; phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giám sát tổ chức ăn bán trú. Thành phần Ban giám sát luôn có cha mẹ học sinh tham gia giám sát tất cả các khâu trong việc cung cấp suất ăn bán trú. Đối với các đơn vị thực hiện chưa tốt, Sở GD&ĐT TPHCM tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, nâng cao vai trò người đứng đầu, tập huấn xử lý khi có tình huống ngộ độc thực phẩm.
“Chúng tôi nghiêm khắc phê bình thủ trưởng đơn vị để xảy ra sự việc làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Nếu sai sẽ chấn chỉnh đơn vị không bảo đảm yêu cầu đề ra về tổ chức suất ăn bán trú”, ông Minh nói.
Về vụ việc suất ăn bán trú Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) bị phản ánh thiếu thức ăn, đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát; khi có thông tin đầy đủ sẽ thông tin công khai.
Về các nội dung liên kết, theo Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, đây là hoạt động nhằm phát huy đức - trí - thể - mỹ; gắn giáo dục đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống với phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), thẩm mỹ và ý thức học tập suốt đời cho học sinh.
Hoạt động này được thực hiện theo khả năng, nguồn lực hiện có của nhà trường và thực hiện dự toán theo quy định; trường hợp thiếu sẽ thực hiện xã hội hóa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số trường chưa thực hiện đúng theo nguyên tắc này, như việc tổ chức đánh giá và công khai đơn vị cung cấp được đưa nội dung liên kết vào nhà trường.
Về thu, chi, hiện Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy định, công khai tài chính hằng năm trên cổng thông tin của trường kết nối với Sở GD&ĐT để giám sát khi kết thúc hoạt động tổ chức.
“Hoạt động liên kết nhằm mong muốn giúp học sinh có hiểu biết, năng lực cao hơn, chứ không phải là hình thức kinh doanh giáo dục”, ông Minh nói.
Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trong quá trình tổ chức hoạt động liên kết, nếu phát hiện có sai phạm sẽ phê bình, kỷ luật theo đúng các nguyên tắc mà Sở đã yêu cầu.
Trước đó, một số cơ quan truyền thông phản ánh vụ việc một học sinh không tham gia chương trình liên kết bị nhà trường cho vào đọc sách trong thư viện.
Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc, việc tổ chức các hoạt động giáo dục liên kết được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn và cơ chế tài chính của HĐND TPHCM và của Sở.
Đối với các cơ sở giáo dục chưa công khai, minh bạch trong tổ chức các hoạt động này, đặc biệt là vấn đề thu, chi, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ có nhắc nhở trong quá trình triển khai, bảo đảm thực hiện đúng quy định, mang lại lợi ích toàn diện cho học sinh.
"Các cơ sở giáo dục vi phạm các nguyên tắc này, Sở sẽ kiên quyết xử lý", ông Quốc nói.