Sở GDĐT Hà Nội công bố quyết định thành lập 2 phòng thuộc Sở

Ngọc Trang | 14/03/2022, 19:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức lễ công bố Quyết định về việc thành lập phòng Giáo dục thường xuyên; phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ thuộc Sở.

Tại Lễ công bố quyết định, Sở GDĐT Hà Nội cũng công bố quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ quản lý cơ quan Sở và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 9 cán bộ quản lý các trường công lập và 5 cán bộ quản lý các trường tư thục trên địa bàn thành phố.

img-1541.jpg

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc thành lập phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ và Giáo dục thường xuyên - Đại học; quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ quản lý các phòng thuộc cơ quan Sở.

Cụ thể, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đã bổ nhiệm đồng chí Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng giữ chức vụ Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ;

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Diệp Hồng, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên- chuyên nghiệp giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học;

Điều động 7 công chức làm việc tại phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ; điều động 4 công chức làm việc tại phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

Bổ nhiệm đồng chí Kiều Cao Trinh, Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ;

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Thìn, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên- chuyên nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học;

Giao đồng chí Trần Đăng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông phụ trách phòng Giáo dục phổ thông cho đến khi Sở GDĐT bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục phổ thông.

img-1542.jpg

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 9 cán bộ quản lý các trường công lập và 5 cán bộ quản lý các trường tư thục trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐTchúc mừng 2 phòng mới được thành lập. Giám đốc Sở Hà Nội cũng nhấn mạnh việc bổ sung tăng cường thêm về chức năng, nhiệm vụ và nhân sự sẽ giúp 2 phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ và Giáo dục thường xuyên - Đại học mạnh hơn, hiệu quả hơn.

img-1543.jpg

Ông Trần Thế Cương mong muốn các đồng chí nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, phát huy, kế thừa kinh nghiệm, năng lực sẵn có, cùng góp sức, chung tay nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô vì sự phát triển chung của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện cán bộ quản lý cơ quan Sở, ông Hoàng Hữu Trung,Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ cho biết sẽ cùng tập thể nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện cán bộ quản lý trường tư thục được công nhận, ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh trân trọng cảm ơn Giám đốc Sở GDĐT đã tin tưởng, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tư thục.

Trong thời gian tới, ông Bình mong muốn Sở GDĐT tiếp tục quan tâm, có các giải pháp để các trường công lập cùng các trường ngoài công lập thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành giáo dục.

Bài liên quan
Hà Nội giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10 trong 3 ngày
(GDTĐ) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở GDĐT Hà Nội công bố quyết định thành lập 2 phòng thuộc Sở