Sôi nổi hoạt động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' ở Hà Tĩnh

17/02/2024, 14:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trở thành phong trào rộng rãi, được các đơn vị, địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh hưởng ứng sôi nổi...

Hoạt động ý nghĩa này đã tạo nên nét Xuân độc đáo, truyền thống tốt đẹp, đồng thời, thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực trồng thêm cây xanh, bảo vệ rừng và môi trường để phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ phát động ra quân tết trồng cây tại huyện Hương Khê.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ phát động ra quân tết trồng cây tại huyện Hương Khê.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong khí thế của những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, phong trào Tết trồng cây đã lan toả và tạo được hiệu ứng rộng rãi trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Ông Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Lễ ra quân trồng cây xanh đầu Xuân Giáp Thìn 2024 ở huyện Lộc Hà.
Ông Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Lễ ra quân trồng cây xanh đầu Xuân Giáp Thìn 2024 ở huyện Lộc Hà.

Đây là chương trình mang ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa việc trồng và bảo vệ, chăm sóc cây xanh trong toàn tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời, góp phần thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước.

Huyện Thạch Hà tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn và ra quân xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2024.
Huyện Thạch Hà tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn và ra quân xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2024.

Cùng với việc trồng cây, trồng rừng, các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tạo cảnh quan môi trường...

Thị trấn Cẩm Xuyên ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.
Thị trấn Cẩm Xuyên ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024.

Bên cạnh đó, phải tăng cường hơn nữa biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, chủ động các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sôi nổi hoạt động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' ở Hà Tĩnh ảnh 5
Công an tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Ngoài ra,các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh... cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Việc trồng cây không chỉ bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nguồn lợi to lớn cho nước ta ở hiện tại và tương lai.

Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh tham gia trồng cây tại khuôn viên cơ quan.
Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh tham gia trồng cây tại khuôn viên cơ quan.

Hàng chục ngàn cây xanh được các Sở ngành, đơn vị và địa phương trồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thuộc 2 nhóm gồm: các loài cây lấy gỗ, cây sống lâu năm chủ yếu cho phong cảnh, bóng mát, môi trường và các loài cây ăn quả phù hợp với điều kiện sinh thái ở mỗi địa phương.

Bài liên quan
Công ty bán vàng mã có doanh thu mùa Tết thấp kỷ lục
Yfaco, doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán bán vàng mã, có doanh thu 8,6 tỷ từ mặt hàng này trong ba tháng đầu năm, mức thấp kỷ lục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sôi nổi hoạt động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' ở Hà Tĩnh