Khu danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động là quần thể di sản có giá trị đặc biệt về địa chất, cảnh quan, sinh thái và văn hóa...

Chính phủ yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, bảo đảm giữ gìn giá trị gốc của di sản, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.
Mới đây, trong chuyến kiểm tra thực địa tại Ninh Bình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã xem xét tình hình lập quy hoạch tại hai khu di sản quan trọng. Phó Thủ tướng ghi nhận sự chủ động, tích cực của tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ VH,TT&DL trong quá trình triển khai lập hồ sơ quy hoạch, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Đối với Di tích Cố đô Hoa Lư, quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm nhận diện đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa và khảo cổ học. Hồ sơ quy hoạch đã làm rõ phạm vi, ranh giới bảo vệ di tích với các tỷ lệ bản đồ chi tiết, bảo đảm cơ sở khoa học và pháp lý, đồng thời định hướng công tác bảo tồn gắn với nghiên cứu, giáo dục truyền thống và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.
Trong khi đó, Khu danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động là quần thể di sản có giá trị đặc biệt về địa chất, cảnh quan, sinh thái và văn hóa, được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050. Quy hoạch xác định rõ vùng lõi và vùng đệm, hướng tới mô hình “di sản sống”, trong đó bảo tồn di sản gắn liền với sinh kế cộng đồng, phát triển du lịch bền vững và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần lưu ý việc thực hiện các cam kết về bảo vệ tính nguyên vẹn của di sản, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản, cũng như nâng cao vị trí, vai trò của di sản trong đời sống đương đại.
Việc sớm hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch này không chỉ là cơ sở quan trọng cho công tác bảo tồn di sản, mà còn góp phần định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, khẳng định vị thế của Cố đô Hoa Lư và Quần thể Tràng An - Tam Cốc - Bích Động trên bản đồ di sản văn hóa Việt Nam và thế giới.