Tác giả 13 tuổi nhận kỷ lục “Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam”

Hoài Nam | 04/03/2022, 19:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Đó là em Nguyễn Hạnh Phương, sinh năm 2009, bút danh Rosy Black tác giả của bộ truyện “Biệt đội Ngôi sao: Cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại”.

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục “Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh và xuất bản thành sách song ngữ Anh – Việt nhỏ tuổi nhất Việt Nam” cho em Nguyễn Hạnh Phương học sinh Trường Liên cấp Newton.

Hạnh Phương được dạy Tiếng Anh từ rất sớm và phát triển như một trẻ song ngữ. 3 tuổi em đã bắt đầu học đọc Tiếng anh và Tiếng Việt. 4 tuổi, em đã có thể đọc các sách và truyện bằng cả 2 ngôn ngữ Anh và Việt.

z3229313238393_04b6a8519bf51d1e95e9d161c4f13c58.jpg
Hạnh Phương giới thiệu về tác phẩm của mình tại buổi lễ.

Em rất yêu thích đọc sách và đọc tất cả các thể loại nhất là các loại sách về Khoa học và các sách truyện, đặc biệt là các thể loại sách truyện hư cấu Fiction.

Bộ truyện Biệt đội ngôi sao được viết hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Đây là câu chuyện phiêu lưu về quá khứ và tới tương lai của 4 bạn nhỏ người Anh với những khả năng đặc biệt ở độ tuổi 12.

Hạnh Phương, bút danh Rosy Black đã bắt đầu lên ý tưởng từ 2019, sau đó bắt tay viết bản nháp, xây dựng nội dung chi tiết rồi dịch sang tiếng Việt.

z3229390960733_a453da0592296086ff53ecbc05171f1c.jpg
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam  trao bằng và kỷ niệm chương của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tới em Nguyễn Hạnh Phương.

Tập 1 Trở về quá khứ vừa được nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt. Ngay sau khi tập sách được phát hành, Nguyễn Hạnh Phương cũng được Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục "Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam".

Với Kỷ lục vừa được xác lập của kỷ lục gia Nguyễn Hạnh Phương, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings mong muốn trong thời gian tới sẽ có thể tiếp tục xác lập được nhiều kỷ lục của những tài năng nhỏ tuổi để từ đó các bạn sẽ trở thành những tấm gương sáng, niềm cảm hứng cũng như góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, trí tưởng tượng cùng sự sáng tạo cho các bạn học sinh khác trên khắp đất nước Việt Nam.

Bài liên quan
Nam sinh phá vỡ kỷ lục Olympia
Chiến thắng vang dội và đầy kịch tính với kỷ lục điểm số chưa từng có, nam sinh Nguyễn Thiện Hải An đã giành vé vào Chung kết Olympia năm thứ 21.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tác giả 13 tuổi nhận kỷ lục “Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam”