Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam và Ả-rập Xê-út

Hiếu Nguyễn | 28/02/2022, 15:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 28/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc với ngài Saud F.M Al Suwelim - Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và ngài Saud F.M Al Suwelim - Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và ngài Saud F.M Al Suwelim - Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.

Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa 2 nước, thời gian gần đây, Chính phủ Ả-rập Xê-út đã cung cấp một số suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học ngôn ngữ Ả-rập.

Tại kì họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ả-rập Xê-út vào 7/4/2021, hai bên đã đề xuất kí kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Vương quốc Ả-rập Xê-út.

Sau khi xin ý kiến các Bộ có liên quan về nội dung Bản ghi nhớ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công hàm đồng ý với việc ký kết Bản ghi nhớ và gửi kèm dự thảo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với ngài Saud F.M Al Suwelim - Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và ngài Saud F.M Al Suwelim cùng thể hiện mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ả-rập Xê-út nói chung, quan hệ hợp tác về giáo dục-đào tạo giữa hai nước nói chung ngày càng phát triển.

Bộ trưởng và ngài Đại sứ đồng thời mong muốn thúc đẩy việc kí kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Vương quốc Ả-rập Xê-út; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về khoa học, công nghệ và tổ chức các đoàn viếng thăm, trao đổi giữa lãnh đạo các trường đại học hai nước.

Ngài Saud F.M Al Suwelim cho biết: Chính phủ Vương quốc Ả-rập Xê-út đã cấp cho sinh viên Việt Nam 32 học bổng theo học nhiều chuyên ngành khác nhau ở cả 3 trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; tuy nhiên số sinh viên Việt Nam học theo học bổng trên còn khá ít. Ngài Saud F.M Al Suwelim kêu gọi sinh viên Việt Nam tận dụng triệt để 32 học bổng này. Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều sinh viên Ả-rập Xê-út sang học tại Việt Nam.

Bài liên quan
ĐH New Zealand đẩy mạnh hợp tác giáo dục tại Việt Nam
Trong những năm gần đây, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và các trường New Zealand không ngừng tăng cường tham gia vào các diễn đàn giáo dục tại Việt Nam và khu vực nhằm chia sẻ các sáng kiến, thực hành trong giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam và Ả-rập Xê-út