Văn hóa

Tặng sách Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam

PV 16/08/2024 13:27

(GDTĐ) - Nhận lời mời của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, chiều ngày 15/8, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông do PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vepic, Chủ nhiệm Quỹ DATASHI (Quỹ phát triển Khoa học và Nghệ thuật); Thạc sĩ Lê Thị Nhường, phụ trách Đối ngoại kiêm Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.

vien-ngon-ngu-1.png
PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt và NGƯT Ngô Trần Ái trao tặng Đại sứ Liên bang Nga bộ sách "Tiếng Việt dành cho người nước ngoài".

Cùng tiếp khách với Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich còn có các cán bộ sứ quán và Tùy viên Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam. Điều rất ấn tượng tại buổi làm việc là ngài đại sứ và các cán bộ người Nga đều thông thạo tiếng Việt. Đặc biệt, vị đại sứ nói tiếng Việt rất tốt, nên buổi làm việc không cần phiên dịch.

Trao đổi với Đoàn Việt Nam, ngài đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich kể lại những năm 1980, ông đã học tiếng Việt trong điều kiện còn rất nhiều thiếu thốn: Ít sách giáo khoa, nhiều tài liệu in và đánh máy bằng giấy đen, rất khó đọc. Nhưng ngài nhận thức rằng, tiếng Việt là tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Muốn hiểu người Việt Nam, cần phải giỏi tiếng Việt. Bởi vậy, sự kiện Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông tặng sách “Tiếng Việt dành cho người nước ngoài” cho Đại sứ Liên bang Nga tại Hà Nội là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp cho các cán bộ, nhân viên sứ quán có điều kiện học thêm tiếng Việt và tìm hiểu sâu về văn hóa Việt Nam.

vien-ngon-ngu-2.png
Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich tặng Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt và Chủ tịch HĐQT Ngô Trần Ái cuốn Tuyển tập thơ Puskin

Bộ sách “Tiếng Việt dành cho người nước ngoài” của hai tác giả Hữu Đạt và Lê Thị Nhường là bộ sách Dạy tiếng Việt hiện đại nhất hiện nay, được soạn theo phương pháp tích hợp giữa Tiếng Việt, văn học và văn hóa. Đây là công trình được Công ty Vepic đầu tư xuất bản với sự ủng hộ tích cực của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Ngô Trần Ái.

Bộ sách có 3 quyển, gồm 6 bậc theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ của quốc tế. Bởi vậy, nó có thể áp dụng cho cả người mới học và những người đã học tiếng Việt, nhưng muốn nâng cao trình độ ở nhiều thang bậc khác nhau. Ngài Đại sứ đánh giá rất cao và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với các thành viên trong Đoàn.

vien-ngon-ngu-3.jpg
NGƯT Ngô Trần Ái trao tặng Đại sứ Liên bang Nga bộ Từ điển Nga- Việt mới cùng một số đầu sách của Công ty Vepic.

Trong không khi thân mật của buổi tiếp, NGƯT Ngô Trần Ái đã giới thiệu về hoạt động xuất bản của Công ty Vepic, đồng thời tặng Ngài Đại sứ bộ Từ điển Nga- Việt mới cùng một số đầu sách của Công ty Vepic. Với tư cách là người chỉ đạo và tổ chức biên soạn SGK, NGƯT đã chủ động cho đưa vào sách những bài đọc về văn học Nga. Cũng như vậy, với tư cách là Viện trưởng Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt khi tổ chức biên soạn bộ sách (6 tập) cho trường Chuyên về KHXH (bậc THPT) đã chủ động đưa vào sách nhiều áng văn thơ nổi tiếng của Nga để giúp thế hệ trẻ có điều kiện hiểu sâu thêm về văn hóa và con người Nga.

Cũng nhân dịp bàn về hợp tác nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ và xuất bản các ấn phẩm, Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich đã tặng Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt và Chủ tịch HĐQT Ngô Trần Ái cuốn Tuyển tập thơ Puskin. Ngài Đại sứ nhấn mạnh: Ở Nga, Đại thi hào Puskin được đánh giá cao, cũng như người Việt Nam nói về Đại thi hào Nguyễn Du. Đây là hai nhà thơ lớn của hai dân tộc, tác phẩm của họ giúp cho việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nga ngày càng sâu sắc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    hôm qua Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    18 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tặng sách Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam