Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sĩ

Hải Danh | 26/07/2022, 19:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 26/7, Hội phụ nữ Công an huyện Thường Tín đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

295061095_755065572365042_2567407666151261871_n.jpg
Hội phụ nữ Công an huyện Thường Tín thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ.

Thời gian qua, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức nhiều chương trình tri ân người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ... cùng nhiều hoạt động khác nhằm lan toả đạo lý “Uống nước nhớ Nguồn” của dân tộc.

Các hoạt động này được Công an huyện Thường Tín duy trì, tổ chức thực hiện, thể hiện tấm lòng hướng về các gia đình chính sách.

Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình và ghi nhận những đóng góp mà các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh dành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

294647798_5310594172366591_5688587923514573668_n.jpg
Thăm hỏi động viên, trao quà cho thân nhân, gia đình các thương binh, liệt sỹ.

Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động người thân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ gia đình chính sách và thể hiện tấm lòng tri ân đối với thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng thời, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ hôm nay.

Đón nhận tình cảm cùng những phần quà ý nghĩa, thân nhân, gia đình các thương binh, liệt sỹ cảm ơn sự quan tâm, động viên của Hội phụ nữ Công an huyện Thường Tín và bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động.

Bài liên quan
Hà Nam có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,17%
Thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của tỉnh Hà Nam, trong số 9 môn thi, trong đó môn có nhiều điểm 0 nhất là môn Địa Lý. Tỷ lệ bài thi dưới điểm 5 toàn tỉnh là 14,85%.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sĩ