Thắng nhọc Australia, Nhật Bản giải tỏa áp lực ở vòng loại World Cup 2022

T/H | 13/10/2021, 12:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Phải nhờ đến tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Behich, Nhật Bản mới có được chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau 2 thất bại ở 3 lượt trận đầu tiên, ĐT Nhật Bản cần có được chiến thắng trước ĐT Australia để duy trì cơ hội cạnh tranh suất trực tiếp đến World Cup 2022 ở Qatar.

Thầy trò HLV Moriyasu nhanh chóng dồn ép đối thủ và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút thứ 8, Minamino có đường chuyền vào vòng cấm cho Tanaka. Cầu thủ này tận dụng pha phá bóng hụt của hậu vệ Australia để khống chế trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0. 

Sau bàn thua, Australia ngay lập tức đáp trả với cơ hội từ cú đánh đầu của trung vệ Sainsbury nhưng thủ thành Gonda bên phía Nhật Bản đã kịp thời đẩy bóng giải nguy. 

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến sự áp đảo của Nhật Bản. Hàng tiền vệ đội chủ nhà tỏ ra vượt trội trong việc kiểm soát bóng khiến Australia gần như không có cơ hội để tiếp cận khung thành Gonda. Nếu tận dụng tốt các cơ hội, Samurai xanh đã có thể ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. 

Bị lép về nhưng Australia bất ngờ có cơ hội gỡ hòa ở phút 41. Pha phối hợp hay của đội khách tạo ra khoảng trống cho Taggart nhưng tiền đạo này lại dứt điểm trúng cột dọc. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với lợi thế 1 bàn cho Nhật Bản. 

Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn vẫn thuộc về Nhật Bản, đội chủ nhà khiến Australia không thể triển khai tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Cũng giống như hiệp 1, Nhật Bản có được những cơ hội để nâng tỷ số nhưng không thể tận dụng thành công. 

Khi đang sở hữu mọi lợi thế trên sân, Nhật Bản lại bất ngờ mắc sai sót, tạo cơ hội cho Australia có bàn quân bình tỷ số ở phút 70. Trung vệ Morita phạm lỗi với tiền đạo Australia ở ngay sát vòng cấm địa. Từ chấm đá phạt trực tiếp, Hrustic có pha sút đẹp mắt, tung lưới thủ môn Gonda. 

Không chấp nhận kết quả hòa trên sân nhà, Nhật Bản liên tiếp dồn ép Australia. Hàng tá cơ hội ngon ăn đã được tạo ra nhưng các chân sút của Nhật Bản tỏ ra kém sắc sảo ở những khoảnh khắc quyết định. 

Tưởng như Nhật Bản sẽ phải chia điểm với Australia thì may mắn đã đến với họ ở phút 86. Cầu thủ vào thay người Asano có quả câu bóng khó chịu vào phía trong, tạo nên tình huống lộn xộn và trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Behich của đội khách đã đá phản lưới nhà. 

Thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước Australia, Nhật Bản đã có 6 điểm sau 4 trận, tạm thời rút ngắn khoảng cách với các đối thủ xếp trên là Australia và Saudi Arabia xuống chỉ còn 3 điểm./. 

Đội hình xuất phát: 

Nhật Bản: Gonda, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Sakai, Endo, Morita, Ito, Tanaka, Osako, Minamino

Australia: Ryan, Karacic, Sainsbury, Souttar, Behich, Irvine, Mooy, Rogic, Hrustic, Taggart, Boyle

Bài liên quan
Quế Ngọc Hải chấn thương trước trận gặp Oman
(GDTĐ) - Đội trưởng Quế Ngọc Hải không thể tham gia trọn vẹn buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam tại Oman, khi dính chấn thương cổ chân vì chất lượng mặt sân tập xấu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng nhọc Australia, Nhật Bản giải tỏa áp lực ở vòng loại World Cup 2022