Pháp luật

Thanh Hóa: Bệnh viện nói gì trước phản ánh sai sót trong chẩn đoán ung thư?

09/06/2026 09:52

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá bị phản ánh có sai sót trong chẩn đoán ung thư dẫn đến việc bệnh nhân bị bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá.
Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá.

Bệnh nhân bị bỏ lỡ “thời gian vàng”?

Phản ánh tới Báo Giáo dục và Thời đại, bà Phùng Thị Vân (trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho biết con gái bà là chị Nguyễn Nhật Thương (30 tuổi) đã được chẩn đoán u lành tính tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, nhưng sau đó phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối tại bệnh viện tuyến trung ương.

Theo bà Vân, tháng 9/2025, chị Thương đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và phát hiện khối u khoảng 1cm ở ngực trái. Sau các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán khối u thuộc nhóm BIRADS 2 (u xơ tuyến vú lành tính) và được chỉ định phẫu thuật bóc tách.

Sau ca mổ ngày 23/9/2025, chị Thương được thông báo kết quả giải phẫu bệnh là u lành tính và được xuất viện. Đến giữa tháng 11/2025, chị Thương tái khám trong tình trạng đau, sưng nhiều vị trí, tức ngực, khó thở. Gia đình cho biết các bác sĩ nhận định đây là tình trạng “ổ dịch sau phẫu thuật” và tiếp tục kê đơn thuốc điều trị.

Tuy nhiên, bệnh tình ngày càng diễn biến nặng, giữa tháng 12/2025, gia đình đưa chị Thương tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu và chọc tủy xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô xâm nhập (Carcinoma vú NST độ 3), đã di căn phổi và xương, ở giai đoạn 4.

Gia đình bệnh nhân cho rằng quá trình chẩn đoán ban đầu cũng như việc đánh giá trong lần tái khám chưa toàn diện, khiến người bệnh bỏ lỡ “thời gian vàng” để phát hiện và điều trị bệnh từ sớm.

Cũng theo mẹ bệnh nhân Thương, sau khi gia đình phản ứng, tháng 1/2026 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã mang tiêu bản bệnh phẩm của chị Thương đi hội chẩn với Giám đốc Trung tâm Giải phẫu - Sinh học phân tử, Bệnh viện Phổi Trung ương và tiếp tục nhận được kết luận là u xơ lành tính. Tuy nhiên, gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ mẫu bệnh phẩm được đưa đi hội chẩn có đúng là của chị Thương hay không.

“Bệnh viện Phụ Sản sử dụng kết quả này để chứng minh cho việc chẩn đoán của họ trước đó là trùng với kết luận của Giám đốc Trung tâm Giải phẫu - Sinh học phân tử, Bệnh viện Phổi Trung ương. Thế nhưng, gia đình chúng tôi có quyền nghi ngờ mẫu bệnh phẩm đó có hay không việc bị tráo đổi. Gia đình tôi nhiều lần đề nghị bệnh viện cung cấp hồ sơ và mẫu lưu bệnh phẩm để trưng cầu giám định ADN nhưng chưa được đáp ứng. Chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc”, bà Vân cho biết.

Sở Y tế chỉ ra một số hạn chế trong quá trình chẩn đoán, tái khám

Trao đổi với GD&TĐ, bác sĩ Chuyên khoa II Mai Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cùng bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp khẳng định, bệnh viện đã thực hiện đúng quy trình khám, chữa bệnh theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế tại thời điểm tiếp nhận bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa , trước phẫu thuật, bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ (FNA); sau phẫu thuật tiếp tục được xét nghiệm giải phẫu bệnh mẫu mô u. Cả hai kết quả đều xác định là u xơ lành tính, không phát hiện tế bào ác tính nên chưa có cơ sở khoa học để kết luận bệnh nhân mắc ung thư.

z7913577102198-a0fb5854bb27c38bdba087fe056214b2.jpg
Sở Y tế Thanh Hoá chỉ ra những hạn chế trong quá trình chẩn đoán và tái khám.

“Khi gia đình phản ánh vụ việc, ngày 21/1/2026, bệnh viện đã mang tiêu bản của bệnh nhân hội chẩn với Giám đốc Trung tâm Giải phẫu - Sinh học phân tử, Bệnh viện Phổi Trung ương và tiếp tục nhận được kết luận là u xơ lành tính”, bác sĩ Mai Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết.

Công văn số 3344 của Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế đã chỉ ra một số hạn chế trong quá trình chẩn đoán và điều trị đối với trường hợp này.

Cụ thể, Hội đồng chuyên môn nhận định kết quả siêu âm vú mô tả khối giảm âm, bờ không đều nhưng lại được xếp loại BIRADS 2 (lành tính hoàn toàn), chưa tương xứng với một số đặc điểm hình ảnh học ghi nhận.

Bên cạnh đó, trong lần tái khám hậu phẫu vào tháng 11/2025, khi bệnh nhân đã xuất hiện các biểu hiện bất thường, việc đánh giá lâm sàng và chỉ định các thăm dò cận lâm sàng được xác định là “chưa toàn diện, chưa phát hiện sớm được các dấu hiệu bất thường”.

Liên quan đến diễn biến bệnh của bệnh nhân Thương, Sở Y tế Thanh Hóa cho rằng chưa có bằng chứng xác định tổn thương ác tính đã có và không được phát hiện tại thời điểm phẫu thuật. Tuy nhiên, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng nhận định: Không loại trừ tình trạng tiến triển nhanh của bệnh trên trường hợp bệnh nhân cụ thể hoặc chưa được phát hiện đầy đủ trong các lần thăm khám trước và sau phẫu thuật.

Từ những nội dung trên, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tổ chức họp bệnh án, kiểm điểm, rút kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời rà soát và hoàn thiện các quy trình liên quan.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết, sau khi có kết luận của Sở Y tế, bệnh viện đã tổ chức họp bệnh án, họp hội đồng kiểm điểm, rà soát toàn bộ quy trình liên quan. Đồng thời bệnh viện cũng yêu cầu các bác sĩ tham gia khám, điều trị bệnh nhân đi học tập, cập nhật kinh nghiệm chuyên môn tại các cơ sở y tế chuyên ngành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thanh-hoa-benh-vien-noi-gi-truoc-phan-anh-sai-sot-trong-chan-doan-ung-thu-post780902.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thanh-hoa-benh-vien-noi-gi-truoc-phan-anh-sai-sot-trong-chan-doan-ung-thu-post780902.html
Bài liên quan
Hiện trường vụ cháy kho xưởng gần Bệnh viện K Tân Triều: Lửa bao trùm trong đêm, chữa cháy suốt nhiều giờ
Rạng sáng 30/3, một vụ cháy lớn bùng phát tại kho xưởng gỗ gần Bệnh viện K Tân Triều, lửa bao trùm toàn khu, khói đen cuồn cuộn bốc cao và lực lượng chức năng vẫn căng mình khống chế hiện trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa: Bệnh viện nói gì trước phản ánh sai sót trong chẩn đoán ung thư?