Tháo gỡ điểm 'nghẽn' mặt bằng, tăng tốc xây trường nội trú ở vùng biên Quảng Trị
08/04/2026 21:42
Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, các dự án trường nội trú liên cấp ở Quảng Trị đang thi công rất khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ.
Những ngôi trường mơ ước đang mọc lên ở địa bàn biên giới, hứa hẹn tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh Quảng Trị.Tỉnh Quảng Trị đang triển khai xây mới, nâng cấp 15 trường phổ thông liên cấp Tiểu học và THCS tại 15 xã vùng biên giới.Trong đó, có 4 trường tại các xã Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hoá và Thượng Trạch được khởi công cuối 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Lê Hồng Vinh và lãnh đạo các Sở, ngành kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa (xã Dân Hóa).Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu khẩn trương tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình đúng thời gian cam kết.Tại dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông (xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) khu vực xây dựng nằm sát sườn đồi cao, nên việc tạo mặt bằng thi công gặp nhiều trở ngại.
Tuy nhiên, các nhà thầu đang tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh thi công, phấn đấu đưa công trình "về đích" theo kế hoạch đề ra.Theo ghi nhận, khối nhà hành chính quản trị 3 tầng đã hoàn thành phần thô tầng 1 và tầng 2; nhà lớp học bộ môn THCS cũng đã xây xong phần thô các tầng; khu nhà ở giáo viên đạt tiến độ tương tự…Tại xã Hướng Phùng, toàn bộ khối nhà chức năng đã thi công phần thân từ tầng 1 đến mái; hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành san nền, khoảng 40% hạng mục đang tiếp tục triển khai.Hiện nay, 4 dự án đã được bố trí hơn 1.000 tỷ đồng, đảm bảo các điều kiện thi công.Tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành các công trình khởi công đợt 1 trước tháng 8 để kịp đưa vào sử dụng đầu năm học.Các công trình trường nội trú hoàn thành sẽ tạo cơ hội cho khoảng 30.000 học sinh được học tập trong môi trường hiện đại, khang trang.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Chính phủ đề xuất trao thẩm quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể và cấp phép hoạt động các trường đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn.
Trong danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành được phê chuẩn bổ nhiệm nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ba Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Từ ngày 29/3 - 5/4, phái đoàn gồm đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và 8 Học viện kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật New Zealand lần đầu tiên đã có chuyến làm việc riêng với mục tiêu tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam.
Ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố kế hoạch và các mốc thời gian cụ thể cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 đối với các bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6. Theo đó, phụ huynh cần theo sát các thời điểm quan trọng để thực hiện đăng ký tuyển sinh cho con em đúng quy định.