Thay đổi tội danh đối với nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai

07/06/2023, 15:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố đối với ông Huỳnh Văn Tâm về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 7-6, theo nguồn tin của PLO, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố bị can, thay đổi tội danh đối với ông Huỳnh Văn Tâm (57 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ) về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, ông Tâm bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thay đổi tội danh đối với nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai - 1

Sở Nội vụ Gia Lai. Ảnh: LK

Liên quan đến vụ việc, tháng 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp, bỏ phiếu thống nhất đề nghị khai trừ đảng đối với ông Huỳnh Văn Tâm và đề nghị trung ương khai trừ đảng với ông này.

Trước đó, tháng 10-2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra đối với dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ tỉnh làm chủ đầu tư với kinh phí được cấp là 2 tỉ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, dự án không sử dụng được nhưng Sở Nội vụ tỉnh vẫn nghiệm thu, thanh quyết toán cho nhà thầu, gây thất thoát, lãng phí 979 triệu đồng ngân sách.

Thời điểm này, ông Tâm là giám đốc sở đã ký 16 ủy nhiệm chi chuyển tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân Hồ Quang Thi (cựu kế toán của sở này), tạo điều kiện để ông Thi tham ô tài sản, chiếm đoạt 540 triệu đồng.

Trong dự án này, ông Huỳnh Văn Tâm đã chỉ đạo cấp dưới là ông Nguyễn Đình Trúc (Phó Chánh văn phòng sở) lập khống chứng từ, rút 575 triệu đồng.

Từ những sai phạm này, ông Hồ Quang Thi đã bị bắt giam về hành vi tham ô tài sản. Ông Nguyễn Đình Trúc bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong khi đó, ông Tâm bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đi khởi nơi cư trú. Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thay đổi tội danh nói trên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thay đổi tội danh đối với nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai